BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman ngày 5/9 khẳng định rằng Indonesia sẽ không nhập khẩu gạo cho đến hết năm 2025.
Ông Sulaiman cho biết, trong hai năm qua, Chính phủ Indonesia đã thường xuyên phải nhập khẩu gạo để tăng cường dự trữ quốc gia và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, năm 2025, Indonesia đã không nhập khẩu gạo bất chấp khủng hoảng lương thực toàn cầu, nhờ lượng dự trữ đạt khoảng 4 triệu tấn, gấp đôi so với mức 2 triệu tấn của năm ngoái.
Theo số liệu của Cục Thống kê Indonesia (BPS) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), vụ thu hoạch lúa năm nay, Indonesia dự kiến đạt 34–35 triệu tấn, là mức cao nhất trong nhiều năm qua. Ông Sulaiman cho biết, mức tăng sản lượng này đã giúp nâng thu nhập của nông dân tăng thêm 60.000 tỷ rupiah (3,6 tỷ USD). Đây là kết quả đến từ sáng kiến của Tổng thống nhằm đơn giản hóa quy định, cải thiện cơ sở sản xuất và nới lỏng việc tiếp cận phân bón.Bên cạnh đó, lượng gạo tồn kho cao hơn cũng giúp cải thiện Điều khoản Thương mại của Nông dân (NTP), chỉ số phản ánh phúc lợi của nông dân. "NTP đã tăng 123%. Đây là thành tựu lớn và góp phần ổn định giá lương thực", ông Sulaiman nhấn mạnh.
Ở cấp khu vực, bà Mersi Windrayani, Giám đốc Cơ quan Hậu cần Nhà nước (Bulog) phụ trách Nam Sumatra và Bangka Belitung, cho biết kho dự trữ gạo tại khu vực này hiện đạt 99.000 tấn, đủ để đáp ứng nhu cầu trong vòng 5–6 tháng tới. Việc không nhập khẩu gạo trong năm nay cho thấy Indonesia đã củng cố đáng kể an ninh lương thực, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài trong bối cảnh nhiều nước hạn chế xuất khẩu. Dự trữ lớn cũng góp phần ổn định giá gạo trong nước, tránh tình trạng tăng giá đột biến, đồng thời tạo thêm thu nhập cho nông dân.- Từ khóa:
- Indonesia
- gạo
- nhập khẩu gạo
Tin liên quan
Indonesia ra mắt ứng dụng nhập cảnh bắt buộc với du khách
Indonesia vừa chính thức giới thiệu ứng dụng di động All Indonesia, công cụ mới nhằm hợp nhất và số hóa toàn bộ thủ tục nhập cảnh dành cho khách quốc tế đến với "quốc gia vạn đảo".
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.











