Giá dầu thế giới giảm khoảng 6% phiên 23/3 do lo ngại dư cung

07:41' - 24/03/2021
BNEWS Giá dầu thế giới giảm khoảng 6% trong phiên 23/3 do thị trường lo ngại các lệnh hạn chế đi lại và chậm triển khai vaccine ngừa COVID-19 ở châu Âu sẽ làm gia tăng tình trạng dư thừa nguồn cung.
Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 3,83 USD (5,9%) xuống 60,79 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp trong phiên là 60,50 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 3,80 USD (6,2%) xuống 57,76 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp 57,32 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều giao dịch gần mức thấp nhất kể từ ngày 9/2.
Các nguồn tin cho biết, dự trữ dầu của Mỹ đã tăng 2,9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 19/3 so với kỳ vọng giảm khoảng 300.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters.
Chuyên gia Bjornar Tonhaugen thuộc trung tâm Rystad Energy cho biết, sự phục hồi nhu cầu dầu rất khó khăn khi thế giới phải tiếp tục chống chọi đại dịch COVID-19.
Các quốc gia châu Âu đang mở rộng lệnh phong tỏa trước mối đe dọa về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ ba. Trong đó, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất lục địa này là Đức sẽ kéo dài lệnh phong tỏa tới ngày 18/4.
Theo ông Lachlan Shaw, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường hàng hóa của ngân hàng National Australia Bank, giá dầu giao ngay đã yếu hơn so với giá kỳ hạn trong vài tuần qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục