Giá dầu thế giới giảm nhẹ do lo ngại về thỏa thuận của OPEC

08:43' - 24/11/2016
BNEWS Các nước thành viên OPEC sẽ nhóm họp tại Vienna vào ngày 30/11 tới để bàn thảo về các chi tiết của thỏa thuận cắt giảm sản lượng mà khối này đã đề xuất từ tháng Chín
Giá dầu thế giới ngày 23/11 giảm nhẹ. Ảnh: reuters

Trong phiên giao dịch ngày 23/11, giá dầu thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh giới đầu tư hoài nghi về khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng đủ lớn để giúp làm giảm tình dạng dư cung trên toàn cầu khi Mỹ đẩy mạnh hoạt động khoan dầu.

Cụ thể, khép lại phiên này tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 1/2017 giảm 7 xu (0,2%) xuống còn 47,96 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ giảm 17 xu Mỹ (0,35%) xuống còn 48,95 USD/thùng.

Giá dầu đã có một phiên giao dịch đầy biến động khi mở cửa phiên ở mức thấp và có thời điểm chuyển biến tích cực sau khi Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này đã bất ngờ giảm 1,3 triệu thùng vào tuần trước sau ba tuần tăng liên tục.

Tuy nhiên, đà tăng này bị mất đà trước lúc chốt phiên khi báo cáo của Cơ quan dịch vụ dầu khí Baker Hughes cho thấy số giàn khoan của Mỹ đã tăng thêm 3 lên 474 giàn trong tuần tính đến ngày 23/11. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 1/2016.

Bên cạnh đó, giới đầu tư vẫn nghi ngại rằng liệu OPEC sẽ nhất trí với đề xuất cắt giảm 4-4,5% sản lượng (tương đương khoảng 1,2 triệu thùng/ngày theo tính toán của Reuters) như đã được thảo luận hay không.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran: Giá dầu có thể đạt 55 USD/thùng nếu OPEC cắt giảm sản lượng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục