Giá dầu thế giới phiên 5/11 giảm nhẹ trước diễn biến của cuộc bầu cử tại Mỹ

08:06' - 06/11/2020
BNEWS Giá dầu thế giới giảm gần 1% trong phiên giao dịch 5/11 do số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh ở một số nền kinh tế lớn và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn chưa có kết quả cuối cùng.
Kết thúc phiên giao dịch này giá dầu Brent giảm 30 xu Mỹ (0,7%) xuống 40,93 USD/thùng và giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 36 xu Mỹ (0,9%) xuống 38,79 USD/thùng.

Jim Ritterbusch, Giám đốc trung tâm Ritterbusch & Associates ở Galena, Illinois cho rằng thị trường dầu mỏ vẫn sẽ phải đối mặt với những bất ổn bởi nhu cầu sụt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 7 giờ 30 phút ngày 6/11 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 49.005.797 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.238.788 ca tử vong. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 240.922 ca tử vong trong tổng số 9.914.736 ca mắc. Nhiều nước châu Âu ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức cao chưa từng thấy.

Ngày 5/11, nhiều hãng truyền thông của Mỹ, trong đó có CNN, NBC và New York Times, đã điều chỉnh kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Theo ông John Hultquist - Giám đốc phân tích tình báo tại Công ty an ninh mạng FireEye có trụ sở tại Mỹ, càng gần đến thời điểm ngã ngũ về kết quả bầu cử, tin giả sẽ xuất hiện càng nhiều và gây nhiễu loạn. Chính phủ Mỹ đã kêu gọi người dân kiên nhẫn chờ đợi thông báo chính thức.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục