Giá dầu thế giới tăng trên 2% ngày 8/1

10:21' - 09/01/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 8/1, giá dầu thế giới tăng hơn 2%.
Giá dầu tăng hơn 2%. Ảnh: reuters

Kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ trên toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn nếu cuộc đàm phán Mỹ - Trung có thể giải quyết ;những bất đồng về thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã hỗ trợ giá dầu trong phiên này.

Tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn khép phiên tăng 1,26 USD (2,6%) lên 49,78 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu này có lúc vọt lên 49,95 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 17/12/2018.

Trong lúc tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng tăng 1,39 USD (2,4%) lên 58,72 USD/thùng.

Ngày 8/1, các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã nhóm họp ngày thứ hai tại Bắc Kinh trong cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng căng thẳng thương mại kéo dài giữa hai bên. Mặc dù đại diện của hai đoàn đàm phán chưa công bố chi tiết nội dung đàm phán tại Bắc Kinh, nhưng giới chức hai nước bày tỏ lạc quan về khả năng sẽ giải quyết được những bất đồng và hai bên sẽ tiếp tục cuộc đàm phán vào ngày 9/1.

Tuy nhiên, một số nhà giao dịch trên thị trường dầu mỏ vẫn quan ngại về khả năng kinh tế thế giới giảm tốc, qua đó tác động tiêu cực tới nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. S&P Global Ratings đã hạ giảm dự báo giá dầu bình quân trong năm 2019 bớt đi 10 USD/thùng, xuống 55 USD/thùng đối với dầu Brent và 50 USD/thùng dầu WTI.

Trong khi đó, Arab Petroleum Investments Corp. (đặt trụ sở tại Saudi Arabia) ước tính giá dầu có thể giao dịch ở mức 60-70 USD/thùng vào giữa năm 2019.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục