Giá dầu thế giới xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008

17:52' - 07/01/2016
BNEWS Tại Singapore ngày 7/1, giá dầu áp sát mức 33 USD/thùng trong bối cảnh kho dự trữ dầu của Mỹ gia tăng và đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc tiếp tục giảm giá.

Vào lúc 13 giờ 15 phút Việt Nam tại thị trường Singapore, giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 2/2016 giảm 88 xu Mỹ, tương đương 2,59%, xuống còn 33,09 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ khi chạm ngưỡng 32 USD/thùng trong tháng 12/2008.

Còn giá dầu Brent biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 1,46 USD/thùng, tương đương 3,5%, xuống 32,77 USD/thùng. Phiên 6/1 ghi dấu lần đầu tiên trong hơn 11 năm qua, giá dầu Brent biển Bắc đóng cửa dưới 35 USD/thùng (34,23 USD/thùng). Lần gần đây nhất giá dầu Brent xuống mức này là vào tháng 7/2004.

Giá dầu đã giảm tại thị trường châu Á sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) hạ giá đồng NDT xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3/2011, gợi nhớ động thái tương tự từng gây "sốc" cho thị trường hồi tháng 8/2015.

Theo nhà phân tích thị trường Angus Nicholson tại IG Ltd. ở Melbourne, giá dầu biến động ngay sau khi Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá, hành động cho thấy nhu cầu của Trung Quốc sẽ bị tác động tiêu cực do đồng NDT giảm giá.

Trong khi đó, báo cáo công bố mới đây của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy kho dự trữ dầu thô của nước tiêu thụ dầu hàng đầu thế giới này đã giảm 5,1 triệu thùng xuống 482,3 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 1/1/2016./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục