Giá dầu trên thị trường châu Á tăng 4%

10:10' - 12/12/2016
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng 12/12, giá dầu châu Á tăng hơn 4% và đã có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ năm 2015.
Giá dầu trên thị trường châu Á tăng nhẹ. Ảnh: EPA

Giá dầu tăng sau khi các quốc gia trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cuối tuần qua đã đạt được thỏa thuận cùng cắt giảm sản lượng đầu tiên kể từ năm 2001 nhằm hạn chế tình trạng dư cung và hỗ trợ thị trường này.
Cụ thể, tại thị trường Singapore, vào lúc 7h43 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc và giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ đều tăng và lần lượt được giao dịch ở mức 56,55 USD/thùng 53,70 USD/thùng. Trong phiên này, giá dầu đã có thời điểm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7/2015 là 57,89 USD/thùng đối với dầu Brent Biển Bắc và 54,51 USD/thùng với giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ.
Các nước ngoài khối OPEC ngày 10/12 đã nhất trí cắt giảm sản lượng 558.000 thùng/ngày, dù vẫn thấp hơn mức mục tiêu đề ra ban đầu là 600.000 thùng/ngày nhưng vẫn là mức lớn nhất được ghi nhận tại các quốc gia ngoài OPEC. Trong đó, Nga sẽ cắt giảm 300.000 thùng/ngày và sản lượng dầu của “xứ Bạch Dương” dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 10,947 triệu thùng/ngày sau sáu tháng.
Tuần trước, OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày từ ngày 1/1/2017, với nhà xuất khẩu dầu hàng đầu là Saudi Arabia sẽ giảm bớt 486.000 thùng dầu/ngày trong nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng dư cung đã "ám ảnh" thị trường dầu suốt hai năm qua.

Thỏa thuận cuối cùng đã được ký kết sau gần một năm đàm phán trong nội bộ OPEC, cùng những nghi ngại về sự sẵn sàng của quốc gia ngoài khối là Nga. Giờ đây, mục tiêu sẽ chuyển sang việc tuân thủ thỏa thuận vì OPEC lâu nay vốn hay “coi thường” các hạn ngạch đã đặt ra về sản lượng.

>>>Tỷ giá USD hôm nay 12/12 giảm mạnh

>>>Giá vàng hôm nay 12/12 giảm nhẹ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục