Giá dầu trên thị trường châu Á​ tăng khoảng 0,2%

18:02' - 19/12/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 19/12, giá dầu đi lên tại thị trường châu Á.
Giá dầu châu Á đi lên. Ảnh minh hoạ: Reuters
Việc tuyến đường ống dẫn dầu từ khu vực Biển Bắc vẫn ngừng hoạt động và các nước thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng là những yếu tố chính hỗ trợ giá dầu.

Chiều ngày 19/12, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 0,17 USD (0,3%) lên 57,33 USD/thùng. Trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn tăng 0,14 USD (0,2%) lên 63,55 USD/thùng.

Biên độ dao động của giá dầu trong những phiên giao dịch gần đây khá hẹp, với giá dầu Brent được mua bán ở mức 63-63,91 USD/thùng kể từ cuối tuần trước.

Dù vậy, giá dầu thô đang được hậu thuẫn bởi việc hệ thống đường ống dẫn dầu từ khu vực Biển Bắc thuộc nước Anh tiếp tục ngừng hoạt động để khắc phục sự cố đường ống bị nứt. Ngoài ra, việc các nước trong và ngoài OPEC thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng, bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay và kéo dài tới hết năm 2018, cũng hỗ trợ giá "vàng đen".

Đáng chú ý là sản lượng dầu của Mỹ gia tăng đang làm “tổn thương” nỗ lực kiềm chế nguồn cung của OPEC. Sản lượng dầu của Mỹ đã tăng 16% kể từ giữa năm 2016, lên 9,8 triệu triệu thùng/ngày, áp sát mức sản lượng của hai nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu thế giới là Nga và Saudi Arabia, hiện lần lượt ở mức khoảng 11 triệu thùng/ngày và 10 triệu thùng/ngày.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục