Giá dầu tuần qua tăng mạnh sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+

15:01' - 07/12/2019
BNEWS Giá dầu chốt phiên 6/12 ở mức cao nhất kể từ tháng Chín, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, được gọi là OPEC+, nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày.
Giá dầu tuần qua tăng mạnh sau quyết định cắt giảm sản lượng của OPEC+. Ảnh: AP/TTXVN

Giá dầu chốt phiên 6/12 ở mức cao nhất kể từ tháng Chín, sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, được gọi là OPEC+, nhất trí cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày trong quý I/2020.

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) giao tháng 1/2020 tăng 77 xu Mỹ, hay 1,3%, lên 59,2 USD/thùng tại Sàn giao dịch hàng hóa New York.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 2/2020 tăng 1 USD, hay 1,6%, lên 64,39 USD/thùng tại Sàn ICE Futures Europe.

Cả hai loại dầu này đều ghi nhận mức chốt phiên cao nhất kể từ tháng Chín.

Theo Dow Jones Market Data, trong cả tuần, giá dầu WTI tăng 7,3%, mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 21/6, còn giá dầu Brent tăng gần 6,5%, mức tăng mạnh nhất kể từ tuần kết thúc ngày 20/9.

Với quyết định cắt giảm sản lượng mạnh hơn trong khi đang thực hiện việc cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày so với mức của tháng 10/2018 kể từ tháng 1/2019, tổng sản lượng của OPEC+ giảm xuống 1,7 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, Giám đốc tài chính tại Velandera Energy, Manish Raj, cho rằng vẫn có sự nghi ngờ liệu mức cắt giảm trên có thực tế hay không khi Saudi Arabia đang sản xuất dưới hạn ngạch.

Theo ông, lượng dầu cắt giảm sẽ được phân bổ cho tất cả các nước thành viên và gần 1/3 mức cắt giảm được cho là sẽ do các nước ngoài OPEC đảm nhận.

Saudi Arabia cho biết nước này sẽ giảm sản lượng thêm 167.000 thùng/ngày, nhưng cũng sẽ tiếp tục việc cắt giảm tự nguyện 400.000 thùng/ngày, đưa mục tiêu sản lượng xuống mức 9,744 triệu thùng/ngày khi quyết định nói trên của OPEC+ được thực thi.

Quyết định của OPEC được đưa ra khi Saudi Arabia hoàn tất việc bán 1,5% cổ phần của tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco, với mức giá 32 riyal/cổ phiếu, định giá tập đoàn này ở mức 1.700 tỷ USD./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục