Giá dừa tươi Vĩnh Long giảm hơn 50%

20:17' - 22/10/2025
BNEWS Giá dừa tươi uống nước tại Vĩnh Long hiện đang xuống, dừa xiêm xanh có giá 30.000-35.000 đồng/chục (12 trái), dừa xiêm đỏ, dừa lai có giá 15.000-20.000 đồng/chục, giảm hơn 50% so với 2 tháng trước.

Vừa bán hơn 1.500 trái dừa tươi với giá 2.000 đồng/trái, ông Nguyễn Văn Vũ ở xã Giồng Trôm lo lắng vì không đủ kinh phí để tiếp tục đầu tư phân bón, chăm sóc cho vườn dừa. Theo ông Vũ, từ đầu năm 2025 đến nay, giá dừa xiêm xanh trung bình ở mức thấp, chỉ có thời gian vào mùa nghịch vụ (tháng 3, 4) mới có giá hơn 100.000/chục. Tuy nhiên, do nghịch vụ nên dù giá cao nhưng sản lượng dừa lại không có nhiều.

 

Bà Nguyễn Thị Bé ở xã Giồng Trôm cho hay, giá dừa tươi uống nước hiện đang xuống thấp nên thương lái cũng kéo dài thời gian thu mua. Theo đó, hơn 8.000 m2 đất trồng dừa xiêm đỏ Mã Lai của gia đình bà gần 2 tháng thương lái mới vào thu mua. Tuy nhiên, thương lái cũng chỉ thu mua trái đạt tiêu chuẩn với giá 1.500 đồng/trái, còn các trái nhỏ, không đủ trọng lượng sẽ không được thu mua với lý do không có nơi tiêu thụ. Trong 1.700 trái dừa thu hoạch đợt này của gia đình bà Bé đã có hơn 200 trái thương lái không thu mua.

Theo thương lái thu mua dừa tại Vĩnh Long, giá dừa tươi giảm mạnh là do đang vào mùa thuận vụ nên sản lượng dừa tăng 2-3 lần so với các tháng trước. Ngoài ra, tình trạng thiên tai ở các tỉnh phía Bắc, cũng làm cho thị trường tiêu thụ trong nước sụt giảm. Đối với thị trường xuất khẩu đã ổn định về sản lượng. Cùng đó, các tỉnh lận cận như Đồng Tháp, Tây Ninh có sản lượng dừa tươi tăng cao. Tuy nhiên, các hộ dân nếu có liên kết với công ty thu mua thì giá dừa vẫn giữ mức 50.000 đồng/chục.

Mặt khác, giá dừa khô nguyên liệu hiện giữ mức cao ổn định, nên nhiều hộ nông dân ở Vĩnh Long trồng xen giống dừa khô nguyên liệu trong vườn dừa tươi để thay thế cây dừa tươi trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Vũ cho biết đã trồng xen dừa khô nguyên liệu vào 1,2 ha vườn dừa tươi của gia đình. Khoảng 3-4 năm tới khi dừa khô nguyên liệu cho trái, ông sẽ phá bỏ vườn dừa tươi, vì cây dừa tươi cho lợi nhuận không cao bằng dừa khô nguyên liệu. Theo ông Vũ, nếu phá bỏ vườn dừa tươi để thay đổi trồng dừa khô sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế vì dừa khô nguyên liệu lâu cho trái, thời gian này vẫn duy trì dừa tươi để có kinh phí trang trải cho gia đình.

Theo ông Trần Văn Hai, xã Mỹ Chánh Hòa, giá dừa tươi thời gian qua xuống thấp làm cho nhiều nông dân đắn đo lựa chọn giữa trồng dừa khô nguyên liệu hay trồng dừa tươi uống nước. Bản thân ông vừa chuyển đổi 1,3 ha đất trồng lúa để sang trồng dừa. Lúc đầu ông trồng dừa tươi uống nước, nhưng do giá dừa tươi xuống thấp nên ông chuyển 50% diện tích sang trồng dừa khô nguyên liệu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có diện tích dừa hơn 120.000 ha; trong đó dừa tươi uống nước chiếm khoảng 20.000 ha. Tỉnh hiện có 156 mã số vùng trồng dừa tươi và 17 cơ sở đóng gói dừa được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hiện giá dừa tươi xuống thấp trong khi giá dừa khô nguyên liệu vẫn giữ mức cao đã ảnh hưởng tâm lý của người nông dân. Ngành chức năng khuyến cáo các hộ dân cần có lựa chọn chuyển đổi phù hợp với điều kiện đất đai, vườn dừa của mình. Nếu chuyển đổi ồ ạt sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng trong cung cầu trong thời gian tới. Ngoài ra, ngành chức năng cũng kêu gọi nông dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu, để đảm bảo ổn định.

Theo định hướng phát triển, tỉnh Vĩnh Long xác định dừa là cây trồng chủ lực, là nguồn thu nhập chủ yếu của một bộ phận người dân. Do đó, tỉnh đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 sẽ mở rộng diện tích trồng dừa lên khoảng 132.000 ha; trong đó dừa công nghiệp 108.060 ha, dừa uống nước 22.440 ha, dừa sáp 1.500 ha, sản lượng dừa đạt 1,5 triệu tấn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục