Giá gạo xuất khẩu Việt Nam leo lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011

07:44' - 16/08/2020
BNEWS Giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã leo lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011 trong tuần này giữa bối cảnh nguồn cung vẫn bị hạn chế do những biện pháp hạn chế được áp đặt để ngăn chặn dịch COVID-19.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam đã leo lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011 trong tuần này giữa bối cảnh nguồn cung vẫn bị hạn chế do những biện pháp hạn chế được áp đặt để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan tại các trung tâm gạo lớn trong đó có Ấn Độ và Thái Lan.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam trong ngày 13/8 đã tăng lên 480-490 USD/tấn so với mức 470 USD/tấn trong tuần trước.

Một nhà giao dịch tại tỉnh An Giang, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cho hay vụ thu hoạch Hè-Thu đã kết thúc, và các nhà giao dịch không thể mua thóc từ Campuchia gần đây do đường biên giới với nước này vẫn đang tạm đóng. Trước đây, các nhà giao dịch trong nước thường mua khoảng 1.000 tấn gạo từ Campuchia mỗi ngày.

Số liệu sơ bộ cho thấy khoảng 161.050 tấn gạo đã được vận chuyển tại cảng thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 8/2020, hầu hết trong số đó được chuyến tới châu Phi và Cuba. Tuy nhiên, các thương nhân khác cho biết không có hợp đồng xuất khẩu mới nào được ký gần đây vì gạo Việt Nam hiện đắt so với các đối thủ cạnh tranh.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ được giao dịch ở mức 382-387 USD/tấn trong tuần này, tăng so với mức 380-385 USD/tấn trong tuần trước.

Một nhà xuất khẩu tại Kakinada thuộc bang miền nam Andhra Pradesh của Ấn Độ cho hay hầu hết các nhà máy xay xát gạo đang hoạt động với công suất thấp do thiếu hụt lao động. Do nguồn cung bị hạn chế để xuất khẩu, các thương nhân đang nâng giá bán gạo.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm đã tăng lên 465-500 USD/tấn so với mức 463-485 USD/tấn của tuần trước do đồng baht mạnh lên. Một nhà giao dịch gạo Thái cho hay lo ngại về vấn đề nguồn cung đã giữ giá gạo ở mức cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục