BNEWS Yêu cầu UBND huyện Chư Păh tổ chức kiểm tra, có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài tại khu vực giáp ranh giữa xã Chư Đang Ya và xã Biển Hồ.
Sau phản ánh của TTXVN và người dân về tình trạng khai thác đất trái phép tại khu vực giáp ranh giữa xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh) và xã Biển Hồ (thành phố Pleiku), UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan liên quan vào cuộc kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Ngày 4/6/2025, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 2216/VP-CNXD truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, yêu cầu UBND huyện Chư Păh tổ chức kiểm tra, có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài tại khu vực giáp ranh giữa xã Chư Đang Ya và xã Biển Hồ (thành phố Pleiku), gây bức xúc trong dư luận.
Huyện Chư Păh phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tiếp tục tái diễn tình trạng này. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc. Kết quả xử lý báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 15/6/2025.
Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan và địa phương kiểm tra thực tế, đánh giá toàn diện tình hình công tác quản lý khoáng sản của địa phương, xác minh thông tin phản ánh. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý trước ngày 20/6/2025.
Thực hiện chỉ đạo trên, ngày 10/6/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa với sự tham gia của các đơn vị liên quan. Qua khảo sát khu vực giáp ranh, đoàn phát hiện ba điểm có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Chư Đang Ya và xã Biển Hồ đều thừa nhận tình trạng khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp, hoạt động lén lút vào ban đêm hoặc ngày nghỉ khiến công tác kiểm tra gặp nhiều khó khăn. Dù chính quyền các xã đều khẳng định đã tăng cường kiểm tra, nhưng thực tế vẫn còn nhiều khoảng trống trong công tác giám sát và xử lý vi phạm. Tình trạng “nắm không kịp – xử lý không đến nơi” khiến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép khu vực giáp ranh giữa xã Chư Đang Ya và xã Biển Hồ vẫn xảy ra liên tục, kéo dài. Ông Trần Đại Trí, Phó Phòng Tài Nguyên - Môi trường UBND thành phố Pleiku, cho biết việc chưa xác định ranh giới rõ ràng gây chồng lấn trách nhiệm giữa các xã. Mặc dù các địa phương đều cho biết đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhưng hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra kéo dài và chưa được xử lý triệt để. Điều này cho thấy công tác phối hợp, quản lý địa bàn giữa các xã còn bất cập. Về phía huyện Chư Păh, ông Trương Minh Phú, Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho hay, qua buổi làm việc, huyện sẽ phối hợp cùng các bên liên quan để xác định rõ các vị trí, khối lượng bị khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Chư Đang Ya và sẽ tham mưu cho UBND huyện có hướng xử lý phù hợp. Đoàn kiểm tra ghi nhận, tại xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, đoàn kiểm tra xác định có 2 khu vực có dấu hiệu khai thác đất và cát trái phép. Cụ thể, khu vực 1 giáp ranh với xã Biển Hồ (thành phố Pleiku), diện tích khoảng 1.500 m2, chiều cao vách taluy dương khoảng 8 - 10 m, chưa xác định được khối lượng đất, cát đã khai thác trái phép; khu vực 2 có diện tích khoảng 600 m2, chiều cao vách taluy dương khoảng 5 – 8 m. Còn tại xã Biển Hồ, khu vực giáp ranh với xã Chư Đang Ya phát hiện đường mở rộng vào khu vực khai thác trái phép, với chiều rộng trung bình 6m, chiều dài 150m và chiều cao taluy khoảng 5 - 7m. Khối lượng khai thác đất đã khai thác mở rộng đường chưa xác định. Khu vực cuối đường có một căn nhà tạm, diện tích khoảng 30 m2. Đáng chú ý, các thông tin quan trọng như chủ sử dụng đất, việc xây dựng nhà tạm trái phép kiên cố (nhà xây tường gạch, mái tôn, cửa tôn), phương tiện, cá nhân khai thác và khối lượng đất, cát bị khai thác trái phép lấy đi hiện vẫn chưa được xác minh đầy đủ. Ông Tạ Văn Thân, Phó Phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh), Trưởng đoàn kiểm tra, đề nghị UBND thành phố Pleiku chỉ đạo các đơn vị liên quan và xã Biển Hồ xác minh, xử lý việc một số đối tượng tự ý mở đường vào khu vực khai thác khoáng sản trái phép tại xã Chư Đang Ya, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Huyện Chư Păh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan và xã Chư Đang Ya xác minh, xử lý hành vi khai thác khoáng sản đất, cát trái phép tại hai vị trí đã phát hiện; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Các địa phương phải báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15/6/2025 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. “Trong thời gian hệ thống chính trị cấp huyện và xã đang tập trung sắp xếp để tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khai thác khoáng sản. Đồng thời, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng hai địa phương để tuần tra thường xuyên, xử lý nghiêm minh, mang lại hiệu quả thực chất trong quản lý tài nguyên khoáng sản”, ông Thân nhấn mạnh. TTXVN sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh diễn biến tiếp theo của vụ việc.Tin liên quan
Bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 934/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCà Mau khởi công 19 công trình giao thông nông thôn
Sáng 15/10, UBND xã Khánh An, tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ ra quân và khởi công công trình xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn kênh Giữa (ấp 3).
-
Kinh tế xã hộiAn Giang thúc tiến độ các dự án liên quan Trung tâm Hội nghị APEC
Chiều tối 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội tìm lời giải cho những tuyến phố nồng mùi hoa sữa
Về giải pháp lâu dài, các đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, thống kê đầy đủ hiện trạng cây hoa sữa trên các tuyến phố, đường giao thông, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý.
-
Kinh tế xã hộiChưa xử lý tận gốc việc người dân liên tục mất đất canh tác ven sông K’rông Nô
Hàng chục héc-ta đất sản xuất của người dân ven sông K’rông Nô qua xã Nam Ka (tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục bị dòng nước cuốn trôi từng ngày.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng đẩy mạnh ứng dụng AI, nâng chất lượng du lịch
Theo kế hoạch chuyển đổi số du lịch năm 2026, tỉnh Lâm Đồng tập trung phát triển du lịch thông minh, khai thác các nền tảng số dùng chung và nâng cao hiệu quả quảng bá điểm đến.
-
Kinh tế xã hộiCơ hội tăng trưởng từ ESG và chuyển đổi xanh
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nêu rõ, xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...
-
Kinh tế xã hộiThúc đẩy chuyển đổi số gắn với hiệu quả thực chất
Theo kế hoạch, Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số thông qua báo chí, cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ thúc đẩy chuyển đổi số, nâng sức cạnh tranh du lịch
Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức tọa đàm hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, với chủ đề “Chuyển đổi số du lịch Phú Thọ - Từ định hướng hạ tầng đến nền tảng hiệu quả và thực chất”.
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân
Việc hướng dẫn trực tiếp, sát nhu cầu thực tế sẽ góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, tạo nền tảng xây dựng xã hội số, bảo đảm người dân tiếp cận và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.











