Gia Lai mở rộng thị trường du lịch Australia bằng trải nghiệm bản địa

15:40' - 28/05/2026
BNEWS Gia Lai đẩy mạnh xúc tiến thị trường Australia thông qua kết nối doanh nghiệp, quảng bá di sản, biển đảo và văn hóa bản địa, hướng tới phát triển du lịch bền vững và lưu trú dài ngày.

Ngày 28/5, tại phường Quy Nhơn, Hiệp Hội Du Lịch Gia Lai phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể Thao và Du Lịch Gia Lai tổ chức Hội nghị "Kết nối và Giới thiệu du lịch Gia Lai cho thị trường khách Australia" với sự tham dự của đông đảo các doanh nghiệp dịch vụ và du lịch của Australia và các nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch của tỉnh Gia Lai.

 

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai Nguyễn Thị Kim Chung cho biết, qua chuyến khảo sát trước thềm hội nghị, các doanh nghiệp du lịch Australia đánh giá cao tiềm năng du lịch của Gia Lai, đặc biệt ấn tượng với tài nguyên du lịch, ẩm thực, con người và những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của địa phương. Trên cơ sở đó, tỉnh định hướng đẩy mạnh phát triển thị trường Australia trở thành thị trường khách quốc tế mới, giàu tiềm năng.

"Để thu hút du khách, Gia Lai tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa lâu đời như phong trào Tây Sơn và không gian văn hóa cồng chiêng. Mục tiêu dài hạn của tỉnh là xây dựng các chương trình du lịch chuyên sâu, đưa các giá trị lịch sử và di sản UNESCO thành sản phẩm cạnh tranh tiêu biểu. Tỉnh mong muốn đưa thị trường Australia trở thành một trong những đối tác trọng điểm để phát triển ngành công nghiệp văn hóa bền vững", Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nguyễn Thị Kim Chung chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai Nguyễn Phạm Kiên Trung chia sẻ, tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển thị trường khách Australia bởi đây là nhóm du khách phù hợp với định hướng phát triển du lịch bền vững của địa phương.

Du khách Australia yêu thích biển, trải nghiệm văn hóa, khám phá ẩm thực và đặc biệt có niềm yêu thích với cà phê. Thời gian qua, lượng khách Australia đến Quy Nhơn ngày càng tăng; những đánh giá tích cực của du khách đã góp phần đưa Quy Nhơn vào top 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026 do Tạp chí du lịch Lonely Planet của Australia bình chọn.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ thông tin về thị trường nhằm nhận diện những khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng, phù hợp hơn với thị trường khách quốc tế nói chung và khách Australia nói riêng. Một số đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả để thu hút khách Australia đến với Quy Nhơn - Gia Lai.

Theo các doanh nghiệp Australia, Quy Nhơn gây ấn tượng bởi nhiều bãi biển đẹp, không khí trong lành, không quá đông đúc, ẩm thực hấp dẫn, con người thân thiện cùng hệ thống di tích, văn hóa lịch sử đặc sắc. Đây cũng là thị trường có nhu cầu du lịch nước ngoài lớn, thời gian nghỉ dưỡng và lưu trú dài ngày.

Ông Harry Trần - Giám đốc Công ty xúc tiến đầu tư Việt - Australia, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Sydney cho rằng, thay vì những thành phố náo nhiệt, du khách Australia thường bị thu hút bởi vẻ đẹp nguyên sơ, ít thương mại hóa và những trải nghiệm văn hóa bản địa chân thực.

Tuy nhiên, địa phương cần "đóng gói" các nguồn lực hiện có thành sản phẩm du lịch tinh tế hơn, tăng tính tương tác, trải nghiệm thay vì chỉ tham quan đơn thuần. Ông Harry Trần cũng đề xuất tỉnh tăng cường truyền thông; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến du lịch ngay tại Australia nhằm nâng cao nhận diện điểm đến đối với các đối tác lữ hành quốc tế.

Trước đó, Hiệp Hội Du Lịch Gia Lai đã phối hợp cùng Sở Văn hóa - Thể Thao và Du Lịch Gia Lai tổ chức chương trình Famtrip đến Quy Nhơn dành cho các doanh nghiệp dịch vụ và du lịch của Australia. Chuyến Famtrip này đưa các doanh nghiệp dịch vụ du lịch Australia tìm hiểu sâu rộng hơn về tài nguyên du lịch Quy Nhơn - Gia Lai nhằm phát triển bán tốt hơn, mạnh mẽ hơn các sản phẩm tour du lịch đến Gia Lai.

Theo đó, đoàn Famtrip đã được đưa đến một số danh thắng và di tích nổi tiếng như Làng Chài Nhơn Hải, Đảo Hòn Khô, Eo Gió Nhơn Lý, Cảng Thị Nước Mặn - nơi phôi thai chữ Quốc Ngữ, Nhà Thờ Làng Sông, Trải nghiệm võ cổ truyền tại Chùa Long Phước, Tháp Bánh Ít, Làng Nón Gò Găng…

      

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục