BNEWS Italy là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine với việc giá năng lượng tăng cao đè nặng lên đà phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Tuần này, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Standard&Poor's đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng hàng năm của kinh tế Italy từ 4,7% xuống 3,1%, do căng thẳng địa chính trị và đà tăng của giá hàng hóa.
Một báo cáo khác từ tổ chức Economist Intelligence Unit thuộc tạp chí Economist (Vương quốc Anh), cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Liên minh châu Âu (EU) từ 4% xuống 3,3% do xung đột Nga-Ukraine. Italy có mức hạ dự báo giảm mạnh nhất, từ 4,4% xuống 3,4%, so với các mức giảm 0,7% tại Pháp và 0,8% tại Đức. Đà tăng của giá năng lượng có tác động lớn hơn đến Italy so với các nước châu Âu khác, khi “xứ sở mỳ ống” quá phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu đặc biệt là từ Nga. Đầu tháng này, Thủ tướng Italy Mario Draghi phát biểu trước Quốc hội rằng nước này nhập khẩu 95% lượng tiêu thụ khí đốt tự nhiên, với 40% lượng nhập khẩu là từ Nga. Ngày 30/3, ông Draghi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về một chính sách mới yêu cầu phải thanh toán hóa đơn khí đốt của Nga bằng đồng ruble. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng khổng lồ Eni của Italy, Claudio Descalzi, tuần này khẳng định Eni sẽ không thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng ruble, thay vào đó, các hợp đồng nhiên liệu sẽ được thanh toán bằng đồng euro. Cơ quan thống kê ISTAT của Chính phủ Italy tuần trước cho biết niềm tin của người tiêu dùng đã giảm từ 112,4 xuống 100,8 trong tháng Ba, do lo ngại lạm phát và cuộc xung đột Nga-Ukraine có thể tác động đến nền kinh tế Italy. Bloomberg cũng lưu ý Chính phủ Italy có thể cần phải vay thêm tiền, khi nước này có mức nợ công cao nhất thế giới. Tổng số nợ công của Italy đã tăng lên mức tương đương 155,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020, so với 134,6% GDP của năm trước đó. Dù vậy, với tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2021, Italy vẫn được kỳ vọng sẽ phục hồi hoàn toàn sau kinh tế suy giảm 8,9% trong năm 2020./.Tin liên quan
Italy có khả năng thay thế khí đốt của Nga
Italy có thể thay thế một nửa nguồn cung cấp khí đốt từ Nga bằng các nguồn khác vào mùa Đông tới và loại bỏ hoàn toàn khí đốt của Nga trong một vài năm.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm
Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
-
Kinh tế Thế giớiNgoại trưởng Đức thăm Tunisia và Algeria, thúc đẩy hợp tác kinh tế và năng lượng
Sáng ngày 31/8, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul rời Berlin tới thủ đô Tunis của Tunisia, bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới Bắc Phi.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Sản lượng công nghiệp tăng 4 tháng liên tiếp
Sản lượng công nghiệp Nhật Bản tháng 7/2026 tăng 0,1%, nối dài đà tăng tháng thứ tư liên tiếp nhờ ngành sản xuất liên quan đến bán dẫn.
-
Kinh tế Thế giớiDự báo kinh tế toàn cầu: Vững vàng vượt qua các "cơn gió ngược"
IMF nhận định kinh tế toàn cầu đang chống chịu tốt trước cú sốc năng lượng từ xung đột Trung Đông, nhờ nguồn cung đa dạng và làn sóng đầu tư AI.
-
Kinh tế Thế giớiNgành thủy điện Nepal lao đao sau thảm họa lũ quét
Trận lũ đã càn quét qua 14 dự án thủy điện tập trung dọc hai con sông Bhotekoshi và Trishuli, khu vực giáp biên giới Nepal với Tây Tạng (Trung Quốc).
-
Kinh tế Thế giớiNền tảng kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới các đại biểu, nhà tổ chức và khách mời của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (VEF), được tổ chức tại Vladivostok từ ngày 1-4/9.
-
Kinh tế Thế giớiNew York trở thành trung tâm mở rộng toàn cầu của công nghệ Israel
Gần 600 công ty công nghệ Israel hiện hoạt động tại New York (Mỹ), tăng gấp khoảng 10 lần so với năm 2013.
-
Kinh tế Thế giớiNepal đồng ý cho chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ
Tính đến 11h30 ngày 30/8 (giờ Việt Nam), số người thiệt mạng do lũ quét nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 750 người, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
-
Kinh tế Thế giớiKhông có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc
Trung Quốc xác định 261 người nước ngoài từ 23 quốc gia mất tích sau lũ quét tại cửa khẩu Cát Long, Tây Tạng ngày 26/8; không có công dân Việt Nam.











