Tăng trưởng kinh tế Italy có nguy cơ giảm do cú sốc giá cả

15:52' - 24/03/2022
BNEWS Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 của Italy dự báo sẽ bị giảm đáng kể sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.
Ngày 23/3, Bộ trưởng Kinh tế Italy Daniele Franco cho biết dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2022 của nước này sẽ bị cắt giảm một cách đáng kể sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại Ukraine.

Phát biểu tại diễn đàn Bloomberg Italy Capital Markets Forum, Bộ trưởng Franco nói: "Hoạt động kinh tế sẽ chậm lại và đối với Italy, việc điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng mới nhất của Ủy ban châu Âu ở mức 4,1% cho năm 2022 có thể là đáng kể và lạm phát sẽ tiếp tục tăng".

 
Còn theo ngân hàng đầu tư JPMorgan, Italy và Tây Ban Nha sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất trong số các nền kinh tế lớn của khu vực đồng euro do cú sốc năng lượng mà chiến dịch của Nga ở Ukraine gây ra.

JPMorgan đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Italy xuống 2,5% từ mức dự báo 4,8% trước đó, và giảm dự báo tăng trưởng của Tây Ban Nha xuống 4,2% từ 6%.

Nhà kinh tế Marco Protopapa của JPMorgan nói: “Các điều chỉnh của chúng tôi đối với Italy và Tây Ban Nha là nhiều hơn so với các nền kinh tế lớn khác trong khu vực đồng euro, phản ánh một cú sốc về năng lượng và lạm phát tương đối cao hơn”.

Ông Protopapa tính toán chi phí năng lượng cao hơn dẫn đến cú sốc thu nhập gần 2,5% GDP ở hai quốc gia Nam Âu này. Ông nói tăng trưởng chậm lại cùng với các biện pháp bảo vệ các hộ gia đình và doanh nghiệp có nghĩa là tình trạng tài chính công của Italy và Tây Ban Nha sẽ không được cải thiện nhiều như mong đợi trước đó, đồng thời cảnh báo rằng hai nước có thể phải đi vay nhiều hơn để giải quyết vấn đề giá cả tăng cao.

Tuy nhiên, Protopapa cho biết các chính phủ vẫn thận trọng trong việc đưa ra những biện pháp hỗ trợ bổ sung, có thể làm xấu đi tình hình tài khóa vốn đã căng thẳng của họ.

Italy sẽ áp thuế lợi tức 10% đối với một số công ty năng lượng để tài trợ cho một gói biện pháp, được Protopapa mô tả là “khiêm tốn”, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi việc giá cả tăng cao./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục