Giá nông sản Mỹ biến động trái chiều trong tuần

17:26' - 10/07/2021
BNEWS Giá các mặt hàng nông sản giao dịch tại sàn Chicago (Mỹ) biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 9/7, với giá ngô và lúa mỳ giảm, còn giá đậu tương tăng.

Chốt phiên này, giá ngô giao tháng 12/2021 giảm 6,75 xu Mỹ (1,29%) xuống 5,17 USD/bushel. Trong khi giá lúa mỳ giao tháng 9/2021 giảm 3 xu Mỹ (0,49%) xuống 6,15 USD/bushel.

Tuy nhiên, giá giá đậu tương giao tháng 11/2021 lại tăng 9,75 xu Mỹ (0,74%) lên 13,2925 USD/bushel (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg).

Sự chú ý của thị trường vẫn đang tập trung vào tình hình thời tiết ở khu vực Trung Tây Mỹ, cũng như tình hình nguồn cung tại Mỹ khi “thiếu vắng” nhu cầu xuất khẩu trong ngắn hạn.

Công ty nghiên cứu AgResource có trụ sở tại Chicago cho rằng giá các mặt hàng nông sản sẽ vẫn biến động.

Dự báo thời tiết cho thấy thời tiết ở khu vực phía nam Minnesota ẩm ướt hơn và mưa đã “di chuyển” sang phía đông Nebraska và Nam Dakota.

Thời tiết ẩm ướt chủ yếu diễn ra trong hai ngày 11-12/7. Ở những khư vực khác, dự báo có mưa và thời tiết ôn hòa diễn ra khá phù hợp với giai đoạn thụ phấn của cây ngô trong vòng 5-10 ngày.

Trong tuần kết thúc vào ngày 1/7, Mỹ đã xuất khẩu 7 triệu bushel ngô, so với mức 1 triệu bushel trong tuần trước; 2 triệu bushel đậu tương, so với 3 triệu bushel trước đây; và 11 triệu bushel lúa mỳ, so với 8 triệu bushel trong tuần trước.

Tính đến thời điểm này, Mỹ đã bán được 2.745 triệu bushel ngô, tăng 64% so với năm ngoái, và 2.274 triệu bushel đậu tương, tăng 35%.

Trong khi đó, lượng lúa mỳ xuất khẩu trong niên vụ 2021-2021 đạt tổng cộng 246 triệu bushel, giảm 11% so với niên vụ trước.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo rằng các nhà xuất khẩu nước này đã bán 228.600 tấn đậu tương cho Mexico trong niên vụ 2021-2022, cho thấy nhu cầu đậu tương thế giới có thể sẽ chuyển dần từ Nam Mỹ sang Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục