BNEWS Mặc dù giá tăng nhưng thực tế ở Việt Nam đã có nhiều bài học “trồng ít thì thiếu, trồng nhiều thì thừa”, đã có năm giá nếp sụt giảm chỉ còn 3.000 đồng/kg, gây ra tình trạng dư thừa khá lớn.
Mặc dù có giá bán tăng khá cao, xuất khẩu tốt, nhưng tiêu thụ gạo nếp ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu người dân tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng vào các vụ mùa tới thì nguy cơ bị ép giá, ứ đọng hàng là rất lớn.
Theo báo cáo của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), nếu như trong vụ Đông Xuân 2015 - 2016, diện tích trồng lúa nếp toàn vùng ĐBSCL chỉ gần 135.200 ha, chiếm 8,5% tổng diện tích gieo trồng. Đến vụ Đông Xuân 2016 -2017, con số này đã tăng lên gần gấp đôi, hơn 223.000 ha, chiếm 14,5% tổng diện tích gieo trồng. Thậm chí, một số tỉnh như ở An Giang, Long An, tỷ lệ gieo trồng lúa nếp lên đến 25-30%.
Mặc dù diện tích gieo trồng lúa nếp được mở rộng khá lớn, song giá lúa nếp vẫn đang ở mức khá cao. Theo anh Huỳnh Văn Sơn, nông dân huyện Thạnh Hóa (Long An), trong vụ Đông Xuân này, giá lúa nếp tươi tại ruộng luôn ổn định ở mức dao động từ 5.800-6.000 đồng/kg tùy vào chất lượng lúa, tăng 400-500 đồng/kg so với vụ Đông Xuân 2015-2016.
Với mức giá này, nông dân trồng nếp khá phấn khởi. Sản lượng nếp thu hoạch được bao nhiêu thì đều có thương lái, doanh nghiệp đến thu mua, không có tình trạng ứ hàng như trước đây.
Lý giải nguyên nhân giá lúa nếp vẫn ở mức khá cao trong khi diện tích gieo trồng tăng mạnh, bà Đặng Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Long An cho biết, mặc dù diện tích lúa nếp tăng nhưng năng suất, sản lượng nếp năm nay lại sụt giảm lên đến 30% so với vụ Đông Xuân trước đó, thậm chí có nơi bị mất trắng do dịch bệnh muỗi hành.
Năng suất lúa nếp vụ Đông Xuân năm nay chỉ ở mức trung bình đạt 4,5 tấn/ha, thay vì 6,5 tấn/ ha như năm 2016. Bên cạnh đó, phần lớn lúa nếp ở ĐBSCL không chín rộ ồ ạt như những năm trước mà thu hoạch rải đều từ trước Tết âm lịch đến nay, nông dân thu hoạch đến đâu, doanh nghiệp tiêu thụ đến đó.
Mặt khác, theo bà Liên, sở dĩ giá lúa gạo nếp duy trì ổn định ở mức khá cao trong vụ Đông Xuân 2016-2017 là nhờ “lực đẩy” từ các thị trường nhập khẩu như Philippines, châu Âu…
“Mặc dù Trung Quốc là thị trường tiêu thụ nếp khá tốt cho doanh nghiệp, nhưng từ cuối năm 2016 đến nay, theo quy định chỉ còn 22 doanh nghiệp được phép xuất khẩu gạo sang thị trường này. Những doanh nghiệp khác muốn đẩy mạnh tiêu thụ buộc phải tìm kiếm cơ hội ở các thị trường khác.
Rất may, từ cuối năm 2016 đến nay, Chính phủ Philippines mở quota cho thương nhân nhập khẩu gạo và đây cũng là thị trường tiêu thụ nếp khá tốt cho các doanh nghiệp Việt. Dù xuất khẩu nếp sang các thị trường này trong 3 tháng đầu năm nay chưa nhiều, nhưng cũng góp phần giữ giá nếp xuất khẩu ổn định”, bà Liên chia sẻ.
Tuy vậy, theo nguồn tin từ một số doanh nghiệp, gạo nếp xuất khẩu đang bị ép giá ở thị trường Trung Quốc. Hiện các doanh nghiệp đang chào bán giá gạo nếp xuất khẩu là 495 USD/tấn, nhưng gần 2 tuần nay các doanh nghiệp Trung Quốc đã ngừng mua, hoặc chỉ đồng ý mua vào với mức giá 480 USD/tấn.
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu gạo nếp lớn nhất của Việt Nam, nếu các doanh nghiệp xuất khẩu không liên kết với nhau thì có nguy cơ tạo đà giảm giá đối với mặt hàng này trong thời gian tới.
Trước tình hình diện tích gieo trồng nếp được mở rộng trong vụ Đông Xuân và tín hiệu thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, ông Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt khuyến cáo, các địa phương cần lưu ý bám sát quy hoạch và chỉ đạo sản xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nếu kết thúc vụ Đông Xuân, sản lượng nếp còn dư thừa nhiều thì các địa phương cần hướng dẫn nông dân không tiếp tục gieo trồng nếp trong vụ Hè Thu nữa.
Theo ông Sơn, trong năm 2016, thị trường tiêu thụ gạo nếp khá tốt, giá lúa nếp luôn ở mức cao đã khiến nông dân ở nhiều vùng đổ xô vào trồng lúa nếp. Sản lượng nếp trong vụ Đông Xuân này có thể đạt trên 1 triệu tấn, gần tương đương với sản lượng nếp của cả năm 2016.
Tuy nhiên, người dân không nên chạy theo theo thị trường nóng, bởi thực tế ở Việt Nam đã có nhiều bài học “trồng ít thì thiếu, trồng nhiều thì thừa”, đã có năm giá nếp sụt giảm chỉ còn 3.000 đồng/kg, gây ra tình trạng dư thừa khá lớn.
"Vì vậy, Cục Trồng trọt đề nghị các địa phương trong vụ Hè Thu này cần rà soát lại diện tích gieo trồng để đảm bảo cơ cấu gieo trồng nếp cả năm tối đa không quá 15% tổng diện tích gieo trồng, với sản lượng đạt trên 1 triệu tấn/năm”, ông Sơn nói./.
>>> Rà soát thể chế quản lý chuỗi giá trị lúa gạo
>>> Thủ tướng: Phải làm sao để DN lúa gạo phát triển tốt, thị trường ổn định?
Tin liên quan
Rà soát thể chế quản lý chuỗi giá trị lúa gạo
Thách thức lớn nhất hiện nay là thay đổi thể chế quản lý ngành lúa gạo và chuỗi giá trị lúa gạo theo hướng quản lý chất lượng và hợp tác liên kết trong chuỗi mới cải thiện được năng lực cạnh tranh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiKhánh Hòa chủ động chuẩn bị các hoạt động Năm APEC 2027
Trong khuôn khổ Năm APEC 2027, Khánh Hòa dự kiến là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC vào cuối tháng 2/2027.
-
Kinh tế xã hộiHai nhà kinh tế học Mỹ đoạt Giải Nobel Kinh tế năm 2026
Hai nhà kinh tế học người Mỹ được trao Nobel Kinh tế 2026 nhờ nghiên cứu nền tảng về cách chính sách tiền tệ và tài khóa giúp ổn định biến động kinh tế.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội xử lý từ gốc những nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông
Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, cản trở giao thông.
-
Kinh tế xã hộiTăng lên 3 đôi tàu khách mỗi ngày trên tuyến Hà Nội - Lào Cai
Đợt này số ga dừng đón trả khách chỉ còn 8 ga trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, gồm: ga Hà Nội, Gia Lâm, Yên Viên, Phúc Yên, Yên Bái, Bảo Hà, Phố Lu, Lào Cai. Ga Phú Thọ chỉ đón tàu SP8.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ số hóa đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính
Thành phố sẽ tăng cường số hóa, kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu; chuẩn hóa, tích hợp quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ và Italia mở rộng hợp tác về y tế, biến đổi khí hậu
Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ sau hợp nhất đơn vị hành chính có nhiều dư địa phát triển.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc tăng tốc các dự án cấp nước phục vụ APEC 2027
Để bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC, tỉnh An Giang cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương thành kế hoạch và mốc tiến độ cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ phổ cập kỹ năng số đến người dân
Trung tâm Phục vụ hành chính công đã xây dựng mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo như một trợ lý số hỗ trợ người dân tra cứu, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính ngay tại Trung tâm.
-
Kinh tế xã hộiAn Giang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng số, sẵn sàng phục vụ APEC 2027
An Giang đẩy nhanh đầu tư Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tại đặc khu Phú Quốc, hướng tới đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động trong năm APEC 2027.













