Giá thực phẩm ổn định sau bão số 2
Thậm chí hoạt động mua bán còn sôi động hơn vì ngày là ngày mùng 1 âm lịch, lượng hoa quả tại các chợ được tiêu thụ nhiều, giá các mặt hàng không tăng so với ngày thường. Còn tại các siêu thị, nguồn cung dồi dào nhưng sức mua còn hạn chế.
Sáng ngày 3/8 tại chợ 230, phố Sài Đồng, quận Long Biên, giá các loại thực phẩm hầu như không có biến động. Cụ thể, giá rau xanh như: rau muống mớ nhỏ 3.000 đồng/mớ; rau dền 4.000 đồng/mớ, rau cải xanh 10.000 đồng/kg; bí xanh 10.000 đồng/kg, cà chua 20.000 đồng/kg.
Các loại thịt, cá tại chợ này cũng vẫn có giá ổn định như: thịt ba chỉ gía 100.000 đồng/kg; thịt sấn gía 80.000 đồng/kg, thịt nạc thăn 100.000 đồng/kg; cá chép loại to 70.000 đồng/kg, cá chép loại vừa gía từ 60.000-65.000 đồng/kg, cá trắm 80.000 đồng/kg, cá rô phi từ 45.000 - 50.000 đồng/kg, cá quả 120.000 đồng/kg...Thịt bò vẫn giữ giá, thịt thăn từ 250.000 - 300.000 đồng/kg, thịt mông 250.000 - 270.000 đồng/kg, thịt dẻ sườn 180.000 - 200.000 đồng/kg…
Chị Lê Thị Liên, người chuyên bán các loại rau xanh tại chợ cho biết, giá này vẫn giá ngày thường vì nguồn cung vẫn dồi dào chứ không phải có thông tin có bão mà tăng giá. Sức mua cũng không tăng hơn so với ngày bình thường vì hôm trước trời vẫn nắng và mọi người không mua tích trữ.
Theo chị Mai Thị Thu, ở chợ cóc Trại Găng (phố Thanh Nhàn), sáng nay tại chợ này, giá thịt lợn vẫn bán trung bình từ 90.000- 100.000 đồng/kg tùy loại, thịt bò giá 220.000 đồng/kg. Mặc dù có thông tin bão nhưng các tiểu thương như chị cũng nhập hàng vừa đủ chứ không tận dụng bão để bán nhiều và đắt hơn.
Tại chợ này, những mặt hàng rau củ, quả có thể giữ được lâu giá cũng không tăng như khoai tây 15.000 đồng/kg, su su 10.000 đồng/kg, khoai sọ 30.000 đồng/kg, bí xanh 15.000 đồng/kg. Mặt hàng trứng được bán với giá ổn định, mỗi chục trứng gà ta có giá 40.000 đồng, trứng gà công nghiệp là 25.000 - 30.000 đồng/chục, trứng vịt được bán với giá 35.000 đồng/chục.
Còn tại siêu thị Hapro Mart Sài Đồng, mặc dù siêu thị đã mở cửa từ 8h sáng để cung ứng kịp thời cho bà con nhưng lượng khách đến mua tại siêu thị vẫn thấp. Khi được hỏi về việc chuẩn bị hàng cung ứng trong dịp bão, chị Lê Thị Hà, nhân viên bán hàng của siêu thị cho hay, nguồn cung của siêu thị khá dồi dào nên bất kể dù gặp mưa bão, hay có biến cố siêu thị luôn đủ nguồn hàng cung ứng.
Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm, hệ thống siêu thị đã ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn vị cung cấp hàng hóa nên nguồn cung và giá cả ổn định. Vì thế, trong những ngày mưa bão có biến động thì hệ thống siêu thị Hapro Mart vẫn không điều chỉnh giá bán. Trừ trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến cung ứng. Đến thời điểm này, thông tin bão không ảnh hưởng gì đến việc cung ứng hàng và tiêu thụ của siêu thị.
Thời điểm này, tại các siêu thị lớn như Big C, Hapro, Vinmart… lượng khách mua sắm có đông hơn nhưng chỉ tập trung vào một vài mặt hàng. Khảo sát tại siêu thị Vinmart và Fivimart trên phố Thanh Nhàn, các mặt hàng được khách tìm mua chủ yếu là bánh kẹo, hoa quả tươi, thực phẩm chế biến, bánh mỳ…
Chị Thu Nga, nhân viên siêu thị Fivimart Võ Thị Sáu chia sẻ, mặc dù được dự báo là cơn bão số 2 sẽ tràn vào Thủ đô, nhưng do mưa nhỏ nên lượng khách đến siêu thị trong sáng nay vẫn dồi dào. Có lẽ cũng chính vì rơi vào ngày mùng 1 âm lịch nên khách hàng đa phần tập trung vào nhóm sản phẩm hoa quả tươi và bánh kẹo đóng hộp.
Nhưng, các sản phẩm khác vẫn tiêu thụ bình thường và siêu thị đảm bảo cung cấp đủ lượng hàng tươi ngon phục vụ người tiêu dùng trong những ngày mưa bão.
Theo ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, rút kinh nghiệm từ những năm trước, mấy năm trở lại đây toàn bộ hệ thống siêu thị trên địa bàn đều đưa ra những chiến lược kinh doanh cụ thể từ đầu năm; trong đó có cả nguồn hàng và chất lượng đảm bảo trong lúc thiên tai bất thường.
Chính vì vậy, dù mới những ngày đầu của mùa mưa bão nhưng hầu hết các siêu thị đã nhập đủ nguồn hàng cung ứng trong kho. Ngoài ra, các mặt hàng tươi sống đều được hệ thống các siêu thị ký kết bao tiêu với các nhà phân phối từ đầu năm nên dù thời tiết thay đổi thì vẫn đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định để người tiêu dùng yên tâm mua sắm./.
Xem thêm:
>> Bão số 2 suy yếu thành áp thấp tiếp tục gây mưa lớn diện rộng cho các khu vực Bắc Bộ
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bão số 2 suy yếu thành áp thấp tiếp tục gây mưa lớn diện rộng cho các khu vực Bắc Bộ
10:23' - 03/08/2016
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm qua (2/8), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 2) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).
-
Hàng hoá
Giá thực phẩm vẫn ổn định
13:56' - 02/08/2016
Trên các tuyến phố và các chợ đầu mối tại Hà Nội cho thấy, sinh hoạt của người dân vẫn diễn ra bình thường. Tại các chợ dân sinh, cũng như các chợ đầu mối, người mua vắng, thực phẩm có vẻ “ế”.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Chính sách tổ chức ứng phó cơn bão số 2
10:40' - 02/08/2016
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội vừa có văn bản yêu cầu Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội một số tỉnh, thành phố có thể chịu ảnh hưởng ứng phó với cơn bão số 2.
-
Hàng hoá
Thị trường dịp 30/4 và 1/5: Giá thực phẩm giảm, sức mua tăng nhẹ
15:14' - 01/05/2016
Mặc dù các mặt hàng đang được khuyến mãi lớn tại hệ thống nhiều siêu thị dịp lễ 30/4 và 1/5, song sức mua hiện chỉ tăng nhẹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra vào chiều 2/5
10:14'
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt Nam
Tây Nguyên ứng phó với hạn hán khốc liệt - Bài cuối: Sống chung với hạn hán
08:52'
Để Tây Nguyên có thể “sống chung” với hạn hán về lâu dài tất yếu phải đảm bảo an ninh nguồn nước, nhất là nguồn nước từ hệ thống thủy lợi để giữ nước chủ động và điều tiết nước hợp lý mỗi mùa khô hạn.
-
Kinh tế Việt Nam
Tây Nguyên ứng phó với hạn hán khốc liệt - Bài 2: “Gồng mình” chống hạn cho cây trồng
08:51'
Hán hán kéo dài đang khiến hàng nghìn ha cây trồng khu vực này chịu thiệt hại. Do đó, chính quyền các địa phương, các cơ quan chuyên môn và người dân phải “gồng mình” chống hạn cho cây trồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Tây Nguyên ứng phó với hạn hán khốc liệt - Bài 1: Nông dân “chờ trời” đổ mưa
08:50'
Hàng trăm công trình hồ thủy lợi đã cạn trơ đáy hoặc dưới mực nước chết, nước trên các ao, hồ, sông, suối ngày càng khan hiếm, mạch nước ngầm cũng dần khô cạn… đe dọa đến hàng nghìn ha cây trồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Hải quan Tây Ninh giảm tối đa thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp
21:07' - 30/04/2024
Xác định cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn, nhiệm vụ trọng tâm, ngành hải quan Tây Ninh đã giảm thiểu được tối đa thời gian thông quan và chi phí cho doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt Nam
Trung tâm thương mại Tp. Hồ Chí Minh tấp nập khách “giải nhiệt” dịp lễ 30/4 - 1/5
18:25' - 30/04/2024
Từ ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đến nay, nhiều trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố đã tấp nập khách "giải nhiệt" trong khung giờ từ 10 giờ sáng đến 21 giờ tối mỗi ngày.
-
Kinh tế Việt Nam
Không có chuyện “Đà Lạt xảy ra biến lớn”
16:55' - 30/04/2024
Chiều 30/4, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng đã chính thức phản bác thông tin “Đà Lạt xảy ra biến lớn” đang lan truyền trên không gian mạng gây hoang mang dư luận tại địa phương.
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh đặt mục tiêu thu hút 3 tỷ USD vốn FDI năm 2024
15:04' - 30/04/2024
Quảng Ninh còn nhiều dư địa thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) để đạt được mục tiêu 3 tỷ USD trong năm 2024 và đạt 10 tỷ USD trong giai đoạn 2020 – 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Vốn FDI thực hiện cao nhất trong 5 năm qua
09:52' - 30/04/2024
Tổng cục Thống kê vừa cho biết, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 4 tháng đầu năm 2024 ước đạt 6,28 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.