Giá vàng châu Á tăng điểm phiên đầu tuần 21/12

11:08' - 21/12/2020
BNEWS Việc mua bán kim loại quý tại nhiều trung tâm châu Á chậm lại trước kỳ nghỉ lễ cuối năm và đón chào Năm Mới.

Giá vàng châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày 21/12, khi các nhà đầu tư hoan nghênh thông tin về khả năng một thỏa thuận kích thích kinh tế của Mỹ sẽ được thông qua, dù mức tăng giá của kim loại quý bị hạn chế bởi một đồng USD mạnh.

Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.888,76 USD/ounce vào lúc 7 giờ 48 phút ngày 21/12 (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn Mỹ cũng tăng 0,2% lên 1.892,80 USD/ounce.

Giới lãnh đạo đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 20/12 cho hay các lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận về một gói cứu trợ với trị giá 900 tỷ USD, để cung cấp khoản viện trợ đầu tiên trong nhiều tháng nhằm kích thích nền kinh tế lớn nhất thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Theo đó, cuộc bỏ phiếu thông qua gói viện trợ dự kiến được bỏ phiếu vào ngày 21/12.

Trong khi đó, tình hình đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn cầu khi số ca lây nhiễm dịch ngày càng tăng cao, giữa lúc Hàn Quốc và Vương quốc Anh thông báo số ca lây nhiễm mới trong ngày 20/12, với Bộ trưởng Y tế Anh đề xuất các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn có thể tồn tại trong một thời gian.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng 0,2% so với các đồng tiền chủ chốt khác, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với những người nắm giữ đồng tiền khác.

Giá vàng giảm giá tại Ấn Độ trong tuần trước, lần giảm đầu tiên trong sáu tuần qua khi giá vàng nội địa phục hồi đã làm giảm nhu cầu. Trong khi đó, việc mua bán kinh loại quý tại các trung tâm châu Á khác chậm lại trước kỳ nghỉ lễ cuối năm và đón chào Năm Mới.

Cũng trong phiên này, giá bạc tăng 0,9% lên 26,01 USD/ounce, và giá bạch kim tăng 0,1% lên 1.036,75 USD/ounce. Tuy nhiên, giá palladium giảm 0,1% xuống 2.358,71 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 9 giờ ngày 21/12, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 55,20-55,77 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục