Giá vàng tăng đưa dự trữ ngoại tệ của châu Phi lên 530 tỷ USD

18:21' - 25/04/2026
BNEWS Dự trữ lớn hơn giúp các nước ổn định tỷ giá, đảm bảo thanh toán nhập khẩu và ứng phó với những cú sốc bên ngoài.
Tổng dự trữ ngoại tệ của các ngân hàng trung ương ở châu Phi đã tăng lên khoảng 530 tỷ USD trong năm 2025, tăng 50 tỷ USD so với năm 2024, chủ yếu nhờ giá vàng tăng mạnh và xu hướng gia tăng tích trữ kim loại quý.

Báo cáo mới của Tổ chức Tài chính châu Phi (AFC) cho thấy vàng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu dự trữ, chiếm khoảng 17% tổng dự trữ của khu vực này, tăng đáng kể so với mức dưới 10% trong giai đoạn 2022–2023. Lượng vàng châu Phi nắm giữ đã tăng từ 663 tấn năm 2022 lên khoảng 738 tấn năm 2025.

 
Xu hướng này phản ánh nỗ lực của các quốc gia châu Phi trong việc đa dạng hóa tài sản dự trữ, giảm phụ thuộc vào các ngoại tệ mạnh trong bối cảnh biến động tỷ giá, lạm phát và bất ổn địa chính trị gia tăng. Một số quốc gia tích cực gia tăng dự trữ vàng gồm Ai Cập, Ghana, Tanzania và Zimbabwe.

Xu hướng này cũng phù hợp với diễn biến toàn cầu, khi nhiều ngân hàng trung ương tăng mua vàng như một tài sản an toàn trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị còn nhiều rủi ro. Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục trong năm 2025 và duy trì ở mức cao đầu năm 2026, góp phần nâng giá trị dự trữ hiện tại của các nước châu Phi.

Theo AFC, việc tăng dự trữ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với châu Phi, khi nhiều nền kinh tế vẫn đối mặt với áp lực nợ công, đồng nội tệ suy yếu, chi phí nhập khẩu cao và khả năng vay vốn bên ngoài khó hơn. Dự trữ lớn hơn giúp các nước ổn định tỷ giá, đảm bảo thanh toán nhập khẩu và ứng phó với những cú sốc bên ngoài.

AFC nhận định việc đẩy mạnh giữ vàng cho thấy sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong dự trữ của châu Phi, trong đó vàng ngày càng trở thành công cụ quan trọng nhằm củng cố ổn định tài chính trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục