Giá vàng thế giới tăng do lo ngại lạm phát

08:58' - 27/08/2020
BNEWS Trong phiên 26/8, giá vàng thế giới tăng do các nhà đầu tư lo ngại lạm phát trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell có bài phát biểu tại Jackson Hole, Wyoming trong ngày 27/8.
Giá vàng giao ngay đã tăng 1% lên 1.948,07 USD/ounce vào lúc 1 giờ 18 phút sáng (giờ Việt Nam). Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 1,5% lên 1.952,50 USD/ounce.

Ông Powell được dự báo sẽ ủng hộ mục tiêu lạm phát cho phép các nhà hoạch định chính sách để lạm phát tăng cao hơn mục tiêu truyền thống hàng năm là 2%.

Đồng USD giảm 0,1% so với các đồng tiền chủ chốt khác cũng hỗ trợ cho giá vàng tăng.

Các nhà phân tích cho rằng triển vọng dài hạn đối với vàng vẫn lạc quan khi các nhà đầu tư nhận thức được tác động lạm phát của những biện pháp kích thích kinh tế mà chính phủ các nước sử dụng để cứu trợ nền kinh tế, và trước nguy cơ làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai có thể xảy ra vào mùa Thu tới.

Tại thị trường trong nước vào lúc 8 giờ 30 phút sáng 27/8, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,25 - 56,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục