Giá vàng thế giới tăng hơn 1% khi ông Joe Biden nhậm chức tân Tổng thống Mỹ

08:05' - 21/01/2021
BNEWS Howie Lee, chuyên gia kinh tế tại OCBC Bank, cho biết vàng vẫn có thể đạt mức 2.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên 20/1 nhờ dự đoán chính phủ của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tăng cường các biện pháp kích thích để giải quyết tình trạng sụt giảm kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.
Vào lúc 1 giờ 56 phút sáng ngày 21/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 1.868,00 USD/ounce, sau khi chạm mức cao của hơn một tuần trước đó. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ tăng 1,4% lên 1.866,50 USD/ounce.
Tai Wong, người đứng đầu bộ phận giao dịch kim loại quý tại BMO cho biết liệu tâm lý lạc quan của nhà đầu tư có kéo dài hay không vẫn còn là một câu hỏi khi động thái đầu tiên của ông Biden sẽ là đảo ngược một số chính sách của người tiền nhiệm. Vàng đã có một ngày giao dịch khá suôn sẻ, kim loại quý này đang tiến gần đến mức 1.900 USD/ounce.
Ông Biden đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 46 của Mỹ vào ngày 20/1, trong đó các nhà đầu tư tập trung vào đề xuất gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD của ông và tốc độ triển khai chương trình phân phối vaccine ngừa COVID-19.
Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Future, cho hay những bình luận của bà Janet Yellen, ứng cử viên được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nhấn mạnh đến sự cầp thiết của các biện pháp kích thích cũng đã hỗ trợ kim loại này.
Bà Yellen, cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ngày 19/1 đã thúc giục các nhà lập pháp Mỹ "hành động mạnh tay" đối với gói cứu trợ kinh tế và cho biết việc cứu trợ sẽ được ưu tiên hơn so với tăng thuế.
Howie Lee, chuyên gia kinh tế tại OCBC Bank, cho biết vàng vẫn có thể đạt mức 2.000 USD/ounce, có thể là vào giữa quý II/2021, khi số lượng lớn người dân được tiêm chủng.
Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,2% lên 25,75 USD/ounce, giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.108,05 USD/ounce, còn giá palladium tăng 1,1% lên 2.378,37 USD/ounce.
Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 21/1, Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 56,05-56,62 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục