Giá xăng bán lẻ được dự báo giảm nhẹ vào ngày mai 11/9

13:02' - 10/09/2023
BNEWS Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá xăng bán lẻ trong nước sẽ có sự giảm nhẹ từ 45 - 68 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày mai 11/9.

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã áp dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong lĩnh vực học máy Machine Learning để dự báo giá xăng bán lẻ. 

Từ 15 giờ ngày 11/9, dự báo của VPI cho thấy giá xăng sẽ có sự giảm nhẹ từ 45 - 68 đồng/lít.

 

Theo dự báo của VPI cho kỳ điều hành ngày 11/9, giá xăng bán lẻ dự kiến sẽ giảm nhẹ và dao động trong khoảng từ 45 đến 68 đồng/lít. Cụ thể, giá của xăng E5 RON 92 có thể giảm xuống mức 23.425 đồng/lít và RON 95 có thể giảm xuống mức 24.802 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu mazut có thể giảm xuống 63 đồng/lít, về mức 17.700 đồng/lít. Tuy giảm nhẹ, điều này có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp sử dụng xăng.

Ở chiều ngược lại, dự báo của VPI cũng cho thấy giá bán lẻ dầu diesel và dầu hỏa có thể tăng nhẹ, dao động từ 29 - 34 đồng/lít lên mức 22.669 đồng/lít (diesel) và 22.844 đồng/lít (dầu hỏa). Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp và chi phí vận hành của các doanh nghiệp.

Mô hình của VPI dự báo kỳ điều hành này Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiếp tục không trích lập và chi từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, trong phiên giao dịch cuối tuần qua vào ngày 8/9, giá dầu thế giới đã tăng gần 1%, lên mức cao nhất của 9 tháng, trong bối cảnh giá dầu diesel của Mỹ tại các hợp đồng kỳ hạn tăng.

Thị trường ngày càng lo ngại về khả năng nguồn cung dầu bị thắt chặt, sau khi Saudi Arabia và Nga gia hạn kế hoạch cắt giảm tổng cộng 1,3 triệu thùng dầu/ngày cho đến cuối năm nay.

Theo chuyên gia Edward Moya, nhà phân tích thị trường tại công ty OANDA, giá dầu thô tiếp tục chịu sự chi phối của các động lực từ phía nguồn cung. Nhiều khả năng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đồng minh, còn gọi là OPEC+ sẽ tiếp tục thắt chặt thị trường dầu trong mùa Đông này.

Tại Mỹ, các công ty năng lượng trong tuần này đã đưa thêm một giàn khoan dầu vào hoạt động, ghi nhận lần tăng đầu tiên (về số lượng giàn khoan) kể từ tháng Sáu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hoạt động nhập khẩu và xuất khẩu dầu thô của cường quốc này đã tăng trong tuần kết thúc vào ngày 1/9.

Tại Đức, Hạ viện nước này đã thông qua dự luật có thể làm giảm nhu cầu nhiên liệu hóa thạch trong tương lai, bằng cách loại bỏ dần các hệ thống sưởi ấm bằng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Các nhà kinh doanh dầu mỏ thế giới cũng đang theo dõi theo động thái của các ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu. Lãi suất tăng có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và do đó làm giảm nhu cầu dầu mỏ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục