Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng: Tạo dựng sân chơi nhiếp ảnh
Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chủ trì tổ chức, đang bước vào giai đoạn nước rút. Mỗi ngày, Ban Tổ chức vẫn tiếp tục nhận được hàng nghìn tác phẩm ảnh, bộ ảnh của các tác giả trên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về dự thi.
Phóng viên có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Thắng, Tổng Biên tập Báo ảnh Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng.
Phóng viên: Thưa ông, ông có thể giới thiệu về Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng do TTXVN tổ chức?
Ông Nguyễn Thắng: Giải ảnh báo chí Khảnh Khắc Vàng, do TTXVN đứng ra tổ chủ trì tổ chức. Giải ảnh đầu tiên được tổ chức năm 2008, trải qua 10 năm, đến năm 2018 này là Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 05.
Mặc dù không được tổ chức đều đặn hàng năm, nhưng Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng là một giải ảnh báo chí rất có uy tín trong giới các nhà báo nói riêng và trong giới nhiếp ảnh Việt Nam nói chung.
Qua 4 lần tổ chức, chúng tôi nhận thấy, số lượng các nhà báo, nhà nhiếp ảnh tham dự Giải ảnh ngày càng đông. Số lượng các tác phẩm gửi đến dự giải cũng tăng dần theo từng năm. Sau 3 lần tổ chức, có một khoảng thời gian, vì một số điều kiện khách quan và chủ quan, mà Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng tạm ngừng trong 4 năm.
Trong thời gian đó, có nhiều phóng viên các báo, nhiều nhà nhiếp ảnh trên khắp đất nước gọi điện đến Ban tổ chức hỏi lý vì sao Giải ảnh lại không được tổ chức nữa? Điều này chứng tỏ, có rất nhiều người quan tâm và mong mỏi được tham dự Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng của TTXVN.
Phóng viên: Mục tiêu của việc tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng là gì, thưa ông?
Ông Nguyễn Thắng: Việc TTXVN tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng, trước hết, với mong muốn tạo dựng nên một sân chơi lớn, xứng tầm quốc gia với giới nhiếp ảnh cả nước nói chung, và nhiếp ảnh báo chí nói riêng. Một sân chơi rộng mở và sáng tạo để các phóng viên ảnh, các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên tham dự.
Bên cạnh đó, Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng còn góp phần giúp các tác giả tham gia dự thi có cơ hội trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ và cải thiện tư duy về nhiếp ảnh báo chí.
Bởi qua mỗi một cuộc thi ảnh, chúng ta có thể nhận thấy, những góc cạnh, những cách thức để tạo ra một tác phẩm ảnh báo chí tốt nhất.
Mà đôi khi, rất nhiều khía cạnh không phải người làm việc lâu trong nghề ảnh thấy được, mà là học được từ những cú bấm máy nhanh nhạy của các nhà nhiếp ảnh trẻ. Chính vì vậy, mà Ban tổ chức đã đặt tên Giải ảnh báo chí là “Khoảnh Khắc Vàng”.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng mong muốn, Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng sẽ ngày càng có uy tín, ngang tầm với Giải ảnh báo chí Quốc gia, và có thể từ trong đó chọn được những tác phẩm ảnh đi tham dự các cuộc thi, các giải ảnh báo chí thế giới.
Phóng viên: Xin ông cho biết chủ đề cũng như những điểm mới của Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng năm nay?
Ông Nguyễn Thắng: Báo chí phản ánh tất cả mọi mặt của đời sống, xã hội, và ảnh báo chí cũng vậy, nên trong Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng, Ban tổ chức không đặt ra chủ đề, nội dung riêng, mà để chủ đề mở rộng trên mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, và mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội... cùng những sự kiện thời sự của đất nước trên khắp mọi nẻo đường, để tất cả mọi người, trên khắp mọi miền Tổ quốc đều có thể tham gia.
Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 05 – năm 2018 có một số điểm mới so với 4 Giải ảnh Khoảnh Khắc Vàng lần trước.
Điểm mới thứ nhất, ngoài “Giải thưởng lớn”, “Giải thưởng cho ảnh bộ”, “Giải thưởng cho ảnh đơn”, Ban tổ chức còn đưa thêm hạng mục “Giải thưởng cho thể loại ảnh chụp bằng điện thoại di động” vào trong thể lệ cuộc thi. Bởi trên thực tế, cùng với sự phát triển của công nghệ, của xu hướng làm báo điện tử, nhiều nhà báo, nhà nhiếp ảnh đã tác nghiệp bằng điện thoại di động và có những tác phẩm rất tốt. Chính vì vậy, Ban tổ chức cùng với nhà cung cấp điện thoại OPPO (một trong những nhà tài trợ của giải) quyết định tổ chức hạng mục “Giải thưởng dành cho thể loại ảnh chụp bằng điện thoại di động”.
Điểm mới thứ 2 của Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng 05, là Ban tổ chức chỉ nhận các tác phẩm dự thi bằng file, tức là các tác giả tham gia dự thi gửi trực tiếp ảnh lên trang web www.khoanhkhacvang.vnanet.vn hoặc gửi qua email: khoanhkhacvang05@gmail.com của giải, mà không chấp nhận ảnh in ra như ở những giải trước. Việc chấm thi cũng được các giám khảo thực hiện cũng chấm online theo công nghệ mới, mà không tổ chức chấm tập trung như những năm trước.
Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về vai trò của Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng đối với ảnh báo chí Việt Nam?
Ông Nguyễn Thắng: Qua 4 lần tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng, chúng tôi nhận thấy rất rõ vai trò của cuộc thi đối với ảnh báo chí Việt Nam. Lấy ví dụ, sau mỗi cuộc thi, để chọn những tác phẩm ảnh có chất lượng để trưng bày trong triển lãm, Ban tổ chức - là những người chuyên nghiệp trong ảnh báo chí, thường tổ chức biên tập lại.
Đối với ảnh đơn là biên tập lại chú thích cho phù hợp hơn với hình ảnh. Đối với ảnh bộ, ngoài việc biên tập chú thích cho từng ảnh, Ban tổ chức còn lựa chọn và dựng lại bố cục của bộ ảnh, chọn ảnh nào là ảnh chính, ảnh nào bổ trợ, chú thích như thế nào để nội dung của bộ ảnh diễn ra theo mạch…
Nhiều tác giả khi chứng kiến tác phẩm của mình đã qua những bàn tay “xào nấu” của những người làm ảnh báo chí kì cựu, của Ban Giám khảo, họ ngỡ ngàng, ngạc nhiên và thán phục, bởi họ thấy được bộ ảnh được biên tập lại và trình bày tốt, làm nổi bật chủ đề của bộ ảnh, của tác phẩm.
Qua câu chuyện trên, có thể thấy, Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng góp phần không nhỏ trong việc để ảnh ảnh báo chí nó phát triển tốt hơn, và đó cũng là mục đích mà TTXVN muốn gửi gắm, muốn đạt được thông qua việc tổ chức Giải ảnh báo chí này, đó là giúp người xem, nhất là các nhà báo, nhà nhiếp ảnh thấy được những khoảnh “Vàng” trong ảnh báo chí, cũng như cách thức tổ chức để dựng một bộ ảnh báo chí hoàn chỉnh… từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm cho chính mình trong những lần tác nghiệp sau.
Phóng viên: Tính đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được bao nhiêu ảnh tham gia dự thi, thưa ông?
Ông Nguyễn Thắng: Cho đến tuần cuối cùng, Ban tổ chức đã nhận được hơn 3000 ảnh tham gia dự thi. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi qua những lần tổ chức trước, thường là trong 5 ngày cuối cùng của cuộc thi, số lượng ảnh gửi dự thi sẽ tăng cao hơn nhiều. Bởi nhiều tác giả thường chờ đến phút chót, hoặc “ém” những bộ ảnh, những bức ảnh tốt nhất đến cuối để tạo bất ngờ.
Tôi hy vọng, trong những ngày tới, sẽ có thêm nhiều tác giả, nhiều tác phẩm ảnh có chất lượng được gửi đến tham dự Giải ảnh báo chí Khoảnh Khắc Vàng năm nay.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
TTXVN - KPL, cầu nối giúp vun đắp và gìn giữ quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào
07:56' - 24/11/2018
Tại trụ sở mới của Thông tấn xã Pa-thết Lào (KPL) ở thủ đô Viêng Chăn, đại diện Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tiến hành bàn giao hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, quà tặng của TTXVN, cho KPL.
-
Kinh tế Việt Nam
Gia Lai phản hồi thông tin của TTXVN về quản lý xe hết niên hạn sử dụng
17:32' - 23/11/2018
Từ thông tin của phóng viên TTXVN, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành vừa ký Công văn số 2603/UBND-NC yêu cầu xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban BT Tin kinh tế - TTXVN: Địa chỉ cung cấp thông tin kinh tế chính thống
17:33' - 19/11/2018
Ngày 19/11/2018, Ban biên tập Tin Kinh tế, TTXVN đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (1998-2018), đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Giỗ Tổ Hùng Vương - nét đẹp văn hóa trong tâm thức người Việt
09:57'
Những ngày này, người Việt ở Việt Nam nói riêng, ở khắp năm châu nói chung đều thành kính hướng về Đất Tổ, nhớ đến ngày Giỗ Tổ 10 tháng 3.
-
Đời sống
Nắng nóng kéo dài, mực nước các ao, hồ ở Bình Phước xuống thấp
08:07'
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Phước cho biết, nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh khiến mực nước các ao, hồ chứa tiếp tục xuống thấp, một số hồ đã cạn kiệt.
-
Đời sống
Chật vật nước sinh hoạt ở vùng cao Lai Châu
17:41' - 17/04/2024
Thiếu nước sinh hoạt không chỉ ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng tới việc học tập, sinh hoạt của các cháu học sinh.
-
Đời sống
4 khu dã ngoại quanh Hà Nội cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5
15:28' - 17/04/2024
Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, bạn có thể cùng gia đình hay bạn bè "đi trốn" ở những điểm vui chơi gần Hà Nội dưới đây.
-
Đời sống
Đếm ngược 100 ngày tới Olympic Paris 2024
10:38' - 17/04/2024
Tối 16/4, chiếc đồng hồ đếm ngược tới Olympic Paris 2024 bắt đầu hiển thị con số 100, đánh dấu còn 100 ngày nữa là Thế vận hội mùa Hè lần thứ 33 sẽ chính thức được khai màn tại thủ đô của nước Pháp.
-
Đời sống
Vì sao giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 Âm lịch?
10:20' - 17/04/2024
Giỗ Tổ Hùng Vương là nghi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm vào mùng 10/3 âm lịch tại Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và được người dân Việt Nam trên toàn thế giới kỷ niệm.
-
Đời sống
Thêm nhiều nước châu Phi thu hồi siro trị ho của Johnson & Johnson
09:55' - 17/04/2024
Cơ quan quản lý dược phẩm tại Tanzania, Rwanda và Zimbabwe đã thông báo thu hồi siro trị ho dành cho trẻ em của hãng Johnson & Johnson (Mỹ) trên các thị trường này.
-
Đời sống
Giữa mùa nắng hạn, người dân miền Tây "hốt bạc" từ cây đặc sản
08:32' - 17/04/2024
Vùng Bảy núi An Giang đang vào cao điểm mùa khô, giữa cái nắng oi bức đến khó chịu của vùng biên giới Tây Nam, những hàng thốt nốt vẫn sừng sững vươn cao, lặng lẽ “làm mật” cho đời.
-
Đời sống
Tết cổ truyền an vui của người dân Campuchia
07:00' - 17/04/2024
Trong các ngày từ 13-16/4, người dân Campuchia đón Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 trong không khí đoàn viên, phấn khởi và an vui.