BNEWS Tính đến ngày 30/11, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) kiểm soát chi đạt hơn 217.507 tỷ đồng đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 64,3% so với kế hoạch năm; thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015.
Trong đó, giải ngân vốn Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 181.964 tỷ đồng, đạt 63,3% kế hoạch, nguồn vốn khác là hơn 35.543 tỷ đồng; đạt 70% kế hoạch.
Lý giải về tốc độ giải ngân chưa đạt kế hoạch, ông Vũ Đức Hiệp, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát chi, KBNN cho biết, huy động vốn đáp ứng rất nhiều nhu cầu chi của ngân sách; trong đó có chi đầu tư. Về cơ bản, Luật Đầu tư có hiệu lực từ năm 2015 nhưng việc giải ngân bắt đầu thực hiện từ năm 2016. Do vậy, trong 6 tháng đầu năm, việc giải ngân còn nhiều vướng mắc về hồ sơ, thủ tục.Khó khăn từ vấn đề thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán, phân cấp phê duyệt dự toán. Trước thực tế này, Chính phủ đã thúc đẩy tiến độ giải ngân và theo đó các bộ ngành vào cuộc.
Cụ thể, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Chính đều sửa đổi chương trình, mô hình quản lý dự án về thủ tục kiểm soát chi, vấn đề về giao dự toán cũng như phê duyệt dự toán. Do vậy, tốc độ giải ngân 6 tháng cuối năm có sự cải thiện đáng kể.
Ngoài ra, ngay từ đầu năm, KBNN rà soát văn bản, chính sách liên quan tới công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước. Sau khi Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 8/7/2016 của Chính phủ ban hành, hệ thống KBNN tổ chức triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2016.Cụ thể: chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2016 của từng dự án. Đồng thời, KBNN công khai tại trụ sở và thông báo số liệu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch năm 2016 đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trên địa bàn.
Cơ quan này phối hợp với chủ đầu tư đối chiếu, xác nhận số liệu giải ngân vốn đầu tư với từng dự án tính đến ngày 30/9/2016 đảm bảo chính xác, kịp thời để phục vụ chỉ đạo điều hành, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2016./.
>>> Không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới
Tin liên quan
Đến hết năm 2017, Bắc Giang sẽ xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản
Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Dương Ngọc Chiên cho biết, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các giải pháp để giảm dần, đến hết năm 2017 cơ bản xử lý xong nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chínhĐề xuất giảm 30% thuế thu nhập: Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh
Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% thuế thu nhập trong năm 2026-2027 với doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 10 tỷ đồng, giúp tăng nguồn lực tái đầu tư.
-
Tài chínhKhối ngoại thu hẹp quy mô nắm giữ trái phiếu Mỹ
Theo Bộ Tài chính Mỹ, tổng lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trong tháng 6 vừa qua sụt giảm, trong đó giảm mạnh nhất là ở các thị trường Nhật Bản, Anh và Trung Quốc.
-
Tài chínhLào Cai đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 161.000 tỷ đồng
Tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII đã thông qua Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về điều chỉnh Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030.
-
Tài chínhFed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất cho đến hết năm 2026
Theo kết quả một cuộc khảo sát, phần lớn các chuyên gia kinh tế dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt tại cuộc họp vào tháng tới và trong phần còn lại của năm 2026.
-
Tài chínhFed có thể chưa thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 9/2026
Doanh số bán lẻ tại Mỹ lần đầu tiên sụt giảm sau 9 tháng, làm tăng khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới, trong khi thị trường đã tính đến khả năng lãi suất ở châu Âu và Nhật Bản sẽ tăng.
-
Tài chínhRa mắt hệ thống đăng ký thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế
Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam ra mắt hệ thống đăng ký và công nhận thành viên VIFC là công cụ nền tảng được tích hợp trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử chính thức của VIFC (vifc.gov.vn).
-
Tài chínhTriển khai hoàn thuế giá trị gia tăng tự động từ tháng 12/2026
Ngày 17/8, Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung triển khai các giải pháp nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng.
-
Tài chínhLuật Phát triển đô thị: Trao thêm “công cụ” để VIFC dẫn vốn vào nền kinh tế
Dự thảo Luật Phát triển đô thị đang được Quốc hội xem xét, các cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tiếp tục được luật hóa, kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý ổn định hơn cho mô hình này.
-
Tài chínhBộ Tài chính thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số” giai đoạn 2026-2030
Bộ Tài chính đặt mục tiêu thi đua quản lý, phân bổ và thúc đẩy giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.









