Giải pháp nào để phát triển du lịch trong giai đoạn mới?
Ngày 28/11, tại tỉnh Quảng Nam, Hội nghị toàn quốc về du lịch với chủ đề “Liên kết, hành động và phát triển” đã chính thức khai mạc tại Quảng Nam.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn Hóa thể thao và Di lịch - Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, giai đoạn từ năm 2015 đến 2019, du lịch Việt Nam phát triển mạnh mẽ, du khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 2,3 lần từ 7,9 triệu lượt lên 18 triệu lượt, khách du lịch nội địa tăng gấp 1,5 lần từ 57 triệu lượt lên 85 triệu lượt. Đóng góp của du lịch vào GDP cũng tăng từ 6,3% năm 2015 lên 9,2% năm 2019.
Năng lực cạnh tranh du lịch Việt Nam tăng 12 bậc, từ 75/141 lên 63/140 nền kinh tế. Du lịch tăng trưởng đã tác động lan tỏa đến nhiều ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, an sinh xã hội cho người dân…
Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch Việt Nam nói riêng và du lịch thế giới nói chung. Du lịch là một trong những ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất, kéo theo sự sụt giảm các ngành, lĩnh vực liên quan và đời sống xã hội, cụ thể như ngành hàng không, lưu trú, ăn uống...
Năm 2020, dự báo lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm khoảng 80%, khách du lịch nội địa giảm 45% và thiệt hại về kinh tế du lịch lên tới 23 tỷ đô la Mỹ.
Trong bối cảnh đó, Hội nghị toàn quốc về Du lịch được tổ chức nhằm đánh giá tình hình và bàn phương hướng, giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển du lịch trong giai đoạn mới.
Bộ trưởng khẳng định ngành Du lịch quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển du lịch an toàn, hiệu quả, bền vững hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện mong muốn tiếp tục nhận được được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp về các vấn đề chính của ngành du lịch như: đầu tư phát triển sản phẩm; nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch; cơ cấu lại thị trường du lịch; liên kết vùng, hợp tác công-tư và chuyển đổi số trong phát triển du lịch.
Trong video clip phát biểu gửi tới hội nghị, Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới -ông Zurab Pololikashvili đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch trong thời điểm rất quan trọng đối với du lịch Việt Nam.
Ông bày tỏ sự ngưỡng mộ về tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và khống chế thành công dịch bệnh.
Tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới tin tưởng rằng, hiện nay, khi hoạt động du lịch đã khởi động trở lại, Việt Nam sẽ tiếp tục là một điển hình tiêu biểu trên thế giới về tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo thúc đẩy du lịch phục hồi và phát triển. Ông Zurab Pololikashvili khẳng định Tổ chức Du lịch thế giới sẽ tăng cường hỗ trợ du lịch Việt Nam trong quá trình thích ứng với bối cảnh mới./.
>>> Nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch
>>> CEO Sun Group: Kinh tế đêm sẽ là đòn bẩy vực dậy du lịch hậu COVID-19
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khám phá “Sắc màu du lịch Hưng Yên” ngay tại trung tâm Thủ đô Hà Nội
21:14' - 27/11/2020
Ngày 27/11, UBND tỉnh Hưng Yên khai mạc chương trình “Sắc màu du lịch Hưng Yên năm 2020” tại Nhà bát giác, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế Việt Nam
Nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch
19:29' - 27/11/2020
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải tiếp tục hoàn thiện Đề án cải thiện hạ tầng và chất lượng dịch vụ đường sắt phục vụ khách du lịch.
-
Bất động sản
Hệ sinh thái du lịch Quảng Ninh truyền sức nóng cho thị trường bất động sản
13:30' - 27/11/2020
Hệ sinh thái du lịch “cộng sinh” tại Quảng Ninh đang được bổ sung sản phẩm trải nghiệm mới, xóa bỏ định kiến du lịch một mùa và mở ra cơ hội cho giới đầu tư bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Mexico ghi nhận tuần có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất
15:45'
Chính phủ Mexico ngày 17/1 xác nhận trong tuần từ ngày 11-16/1, nước này có số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và số tử vong cao nhất từ trước tới nay.
-
Kinh tế & Xã hội
Phẫu thuật lấy ra khoảng 1 kg kim loại trong bụng một bệnh nhân
12:20'
Ngày 17/1, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Quốc phòng), đơn vị này đã thực hiện phẫu thuật, lấy ra khoảng 1 kg kim loại trong dạ dày của một nam bệnh nhân 27 tuổi.
-
Kinh tế & Xã hội
Ấn Độ triển khai chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 lớn nhất thế giới
11:47'
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 16/1 tuyên bố khởi động chiến dịch tiêm vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 quy mô lớn nhất thế giới bằng 2 loại vaccine sản xuất tại quốc gia này.
-
Kinh tế & Xã hội
Yên Bái: Cháy chợ lúc rạng sáng, 5 ky ốt bị thiêu rụi
10:08'
Khoảng 3 giờ sáng 17/1, trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy chợ trung tâm thị trấn Yên Thế.
-
Kinh tế & Xã hội
Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden giới thiệu thành viên của nhóm khoa học
09:43'
Theo phóng viên tại Washington, ngày 16/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã giới thiệu các thành viên trong nhóm khoa học nhằm thúc đẩy các nỗ lực đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Mỹ: Nhiều lệnh hành pháp sẽ được thực hiện trong 10 ngày đầu tiên của chính quyền mới
09:15'
Ngày 16/1, nhóm chuyển giao quyền lực của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden thông báo sẽ ban hành khoảng 10 lệnh hành pháp trong 10 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ.
-
Kinh tế & Xã hội
Rơi máy bay trực thăng quân sự ở Philippines, 7 người chết
09:14'
Ngày 16/1, một máy bay trực thăng UH-1 "Huey" của Không quân Philippnes đã bị rơi ở miền Nam nước này, làm toàn bộ 7 người trên máy bay thiệt mạng.
-
Kinh tế & Xã hội
Argentina phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể mới của SARS-CoV-2
07:47'
Ngày 16/1, Bộ Khoa học và Công nghệ Argentina thông báo nước này vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2.
-
Kinh tế & Xã hội
Cháy rừng vượt tầm kiểm soát, đe dọa người dân bang Tây Australia
22:05' - 16/01/2021
Các đám cháy rừng vượt ngoài tầm kiểm soát đang đe dọa tới người dân ở thành phố Perth, bang Tây Australia.