BNEWS Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với đại diện với các bên để giải quyết các vướng mắc về Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ trên Quốc lộ 3.
Ngày 7/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với đại diện Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải), Liên danh Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc, Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới để giải quyết các vướng mắc về Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ trên Quốc lộ 3 (Trạm thu phí BOT) tại Km 77 + 922,5 thuộc xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương.
Sau khi trao đổi, thảo luận, Ban quản lý dự án 2, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, các địa phương trong vùng ảnh hưởng của dự án (gồm: Đại Từ, Phú Lương, Định Hóa, Thành phố Thái Nguyên) và chủ đầu tư (Liên danh Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc) dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 đoạn km 75 đến km 500 theo hình thức Hợp đồng BOT đã thống nhất với chủ trương đầu tư mở rộng Quốc lộ 37 đoạn Bờ Đậu - Đèo Khế (km 139 đến km 172 + 800). Điều này đảm bảo quyền lợi cho các chủ phương tiện lưu thông từ hướng Quốc lộ 37 qua trạm thu phí trên Quốc lộ 3 và ngược lại. Nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 do chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới cân đối, bố trí. Tại buổi làm việc, cùng với việc đề xuất giải pháp đảm bảo quyền lợi cho chủ phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 37, Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới cũng đưa ra 4 phương án giảm giá dịch vụ cho các xe qua trạm Trạm thu phí BOT tại Km 77 + 922,5. Theo đó, các loại phương tiện giảm giá bao gồm: xe loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có trọng tải dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng) được giảm giá 100% và xe loại 2 (xe ô tô từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có trọng tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn) được giảm giá 50%. Ở mỗi phương án có sự khác biệt về địa bàn các xã, thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên cùng các huyện: Đại Từ, Phú Lương được giảm giá qua trạm và cần phải có thêm sự bàn bạc, thống nhất của các địa phương cũng như UBND tỉnh Thái Nguyên. Để thực hiện phương án giảm giá, thời gian thu phí đường bộ của dự án sẽ tăng từ 16 năm 1 tháng lên 21 năm 8 tháng và nhà đầu tư phải hỗ trợ doanh nghiệp vận hành dự án phần kinh phí thiếu so với phương án tài chính ban đầu để trả nợ cho nhà cung cấp tín dụng. Nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án, có chi phí trả lãi cho nhà cung cấp tín dụng, Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới đề nghị tỉnh Thái Nguyên có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về phương án giảm giá dịch vụ sử dụng cho phương tiện qua trạm thu phí Km 77 + 922,5 và cho phép doanh thiệp thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ trong tháng 6/2017... Cũng trong buổi làm việc, ông Trương Văn Phụng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên cho rằng, việc nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn Bờ Đậu - Đèo Khế có quy mô từ cấp 4 miền núi lên cấp 3 miền núi, bổ sung một số hạng mức điện chiếu sáng trên Quốc lộ 37 và Quốc lộ 3 tại khu vực đông dân cư bằng nguồn vốn dư của dự án để đảm bảo quyền lợi những người đi trên Quốc lộ 37 và Quốc lộ 3. Trường hợp không nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn Bờ Đậu - Đèo Khế thì đề nghị xóa bỏ trạm thu phí. Chỉ sau khi có cơ chế, chính sách giảm giá phù hợp thì nhà đầu tư dự án mới được tổ chức thu giá theo quy định... Kết thúc buổi làm việc, ông Đoàn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khẳng định, quan điểm của tỉnh đối đối với việc thu phí dự án giao thông BOT qua địa bàn là đầu tư nhiều thì thu nhiều; đầu tư ít thì thu ít, không đầu tư thì không được thu phí. Do vậy, doanh nghiệp chủ đầu tư dự án cần hoàn chỉnh phương án miễn giảm thu phí qua Trạm thu phí BOT tại Km 77 + 922,5 và tính toán lại mức miễn giảm cho phù hợp. Trước mắt, tỉnh sẽ có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép triển khai thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 37 đoạn Bờ Đậu - Thái Nguyên phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện dự án có báo cáo kinh tế hoàn chỉnh gửi UBND tỉnh trước ngày 13/6.Tin liên quan
Quảng Bình: Người dân "bức xúc" liên quan trạm thu phí Quán Hàu
Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân là do mức phí đường bộ quá cao và có những trường hợp không sử dụng đường tránh thành phố Đồng Hới nhưng vẫn phải nộp phí.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia
Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á khi năm 2025, quy mô bán lẻ trực tuyến đạt khoảng 31 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tạo đột phá để Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng “hai con số”.
-
Kinh tế Việt NamMỗi lô nông sản Việt nhập khẩu vào EU cần có "giấy khai sinh"
Đối với Việt Nam, theo Tham tán Trần Ngọc Quân, thay đổi đáng chú ý nhất là việc đưa cà phê hòa tan vào danh mục.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc tại Huế về mục tiêu tăng trưởng
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Huế về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Doanh nghiệp phải trở thành trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo
Chiều 15/7, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển".
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Việt Nam dã được tổ chức tại trụ sở Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ở thủ đô Seoul.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai tổng kiểm kê, số hóa tàu cá để nâng hiệu quả chống khai thác IUU
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.
-
Kinh tế Việt NamKhơi thông động lực để doanh nghiệp tư nhân phát triển trong không gian mới
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, trước hết cần thay đổi nhận thức của chính quyền các cấp, xem doanh nghiệp là thành viên của hệ sinh thái phát triển và là đối tác đồng hành của chính quyền.











