Giải tỏa khu vực đất rừng bị lấn chiếm ở cửa ngõ Đà Lạt

12:00' - 18/11/2020
BNEWS Dù cách trụ sở Ban Quản lý rừng Lâm Viên khoảng 100 m nhưng 840 m2 đất rừng thông vẫn bị lấn chiếm để trồng gần 200 cây tùng, đào và cây mai anh đào.

Sáng 18/11, Ban Quản lý rừng Lâm Viên (Lâm Đồng) tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa việc lấn chiếm hơn 800 m2 đất rừng để trồng cây và xây bờ kè đá trái phép tại lô C, Khoảnh 2, Tiểu khu 266B (khu vực đầu đèo Prenn, Phường 3, thành phố Đà Lạt).

Trước đó, sau thông tin phản ánh của TTXVN và một số cơ quan báo chí, ngay trong chiều 17/11, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND Phường 3 đưa xe cơ giới và lực lượng đến phá bỏ bờ kè đá và nhổ cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp.

Trong sáng ngày 18/11, cơ quan chức năng tiếp tục đưa máy đào đến giải tỏa, hồi phục nguyên trạng đất rừng tại vị trí bị lấn chiếm. Đồng thời tiếp tục mời bà Tr. Th. T. (nghi là người lấn chiếm) lên làm việc.

Như TTXVN phản ánh trong bản tin "Ngang nhiên lấn chiếm hơn 800 m2 đất rừng ngay cửa ngõ Đà Lạt", phát ngày 17/11, dù cách trụ sở Ban Quản lý rừng Lâm Viên khoảng 100 m nhưng 840 m2 đất rừng thông vẫn bị lấn chiếm để trồng gần 200 cây tùng, đào và cây mai anh đào. Đáng nói hơn, đối tượng lấn chiếm còn ngang nhiên xây bờ kè bằng đá kiên cố có chiều dài 35 m, cao khoảng 50 cm.

Tại thời điểm kiểm tra và lập biên bản hiện trường ngày 13/11, Ban Quản lý rừng Lâm Viên cũng chưa xác định được thủ phạm lấn chiếm đất rừng. Tuy nhiên, theo thông tin nắm bắt của đơn vị này nghi vấn là do bà Tr. Th. T. (không rõ địa chỉ) thực hiện. Đoàn liên ngành cũng mời người này đến buổi kiểm tra hiện trường nhưng bà T. không đến.

Trước đó, ngày 10/8/2020, Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã lập biên bản lấn chiếm 235 m2 đất rừng cũng tại khu vực lô C, Khoảnh 2, Tiểu khu 266B. Đáng chú ý, khu vực đất này nằm xung quanh ngôi nhà khoảng 70 m2 do bà Tr. Th. T. (ngụ Phường 10, thành phố Đà Lạt) xây dựng trái phép. Khu vực này đã từng được UBND thành phố Đà Lạt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 200 m2 đất ở lâu dài cho bà T. vào tháng 1/2020.

Tuy nhiên đến tháng 9/2020, UBND thành phố Đà Lạt đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CU 490048 tại thửa đất 988, tờ bản đồ số 29 (D94-III) đã cấp cho bà T. do không đảm bảo theo quy định, không đủ điều kiện được cấp./.

>>Lâm Đồng xử lý “làng biệt thự” trên đất rừng có chủ

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục