Giảm án cho 2 cha con hành hung thương binh ở Chương Mỹ, Hà Nội

14:38' - 14/08/2017
BNEWS Xem xét các tình tiết của vụ án cũng như các tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Sáng 14/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hành hung thương binh Hoàng Tiến Vin (là thương binh 2/4, sinh năm 1955, trú tại xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xảy ra vào cuối tháng 1/2017.
Ba bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án này gồm: Nguyễn Bá Nhu (sinh năm 1966, trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Bá Tài (sinh năm 1992, là con trai bị cáo Nhu), Bùi Bá Hùng (sinh năm 1994, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Trước đó, ngày 21/6/2017, Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt các bị cáo lĩnh các mức án từ 15 đến 27 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo bản án sơ thẩm, chiều tối 25/1/2017, Nguyễn Bá Nhu điều khiển xe ô tô chở Nguyễn Bá Tài và Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1995) là con trai và con dâu đi theo đường TL419 hướng Quốc lộ 6A - chợ Chúc Sơn. Khi Nhu đi đến địa phận khu Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn thì xảy ra va chạm với xe ba bánh tự chế do ông Hoàng Tiến Vin điều khiển đi ngược chiều vào phía bên trái xe ô tô của Nhu. Hậu quả, xe ô tô bị gãy vỡ gương chiếu hậu, vỡ kính chắn gió cánh cửa xe phía trước, trượt sát phần phía sau xe.
Sau khi va chạm, ông Vin không dừng lại mà điều khiển xe 3 bánh bỏ chạy. Nguyễn Bá Nhu cùng Nguyễn Bá Tài hô hoán người dân đuổi theo. Thấy vậy, Bùi Bá Hùng điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Bá Nhu còn Nguyễn Bá Tài đi nhờ xe mô tô một người đi đường và một số người dân đuổi theo ông Vin.
Khi đuổi theo đến khu vực thôn Phượng Đồng (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) thì Hùng điều khiển xe máy vượt lên phía trước xe ba bánh của ông Vin và dừng lại. Nhu xuống xe nhặt một nửa viên gạch bên lề đường ném trúng bả vai ông Vin. Ông Vin vẫn tiếp tục điều khiển xe ba bánh đi tiếp thì Nhu, Tài và Hùng tiếp tục đuổi theo.

Do đường hẹp, nhiều phương tiện lưu thông, ông Vin lại bị thương ở bả vai phải nên xe do ông Vin điều khiển đi chậm lại. Tài và Hùng xông đến đánh vào đầu ông Vin, Tài lôi ông Vin xuống xe làm ông Vin ngã xuống đường. Sau đó, cả nhóm xông vào đấm, tát ông Vin.
Theo điều tra, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông do ông Vin điều khiển xe ba bánh đi không đúng phần đường va chạm với xe ô tô của Nhu, sau đó rời khỏi hiện trường.
Kết luận giám định của cơ quan chức năng xác định, ông Hoàng Tiến Vin bị thương tích 15%. Kết luận định giá tài sản hư hại của xe ô tô là 4,9 triệu đồng; xe ba bánh là 50.000 đồng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Bùi Bá Hùng cũng đã bồi thường bổ sung cho ông Hoàng Tiến Vin. Ngoài ra, ông Hoàng Tiến Vin cũng có đơn xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Xem xét các tình tiết của vụ án cũng như các tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Bá Nhu 18 tháng tù, hai bị cáo Nguyễn Bá Tài và Bùi Bá Hùng cùng lĩnh án 15 tháng tù treo.
Sau phiên tòa, các bị cáo bày tỏ sự cảm ơn thương binh Hoàng Tiến Vin đã viết đơn xin giảm án cho các bị cáo trong vụ án./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục