BNEWS Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam đánh giá cao Quốc hội Việt Nam mới thông qua Hiệp định EVFTA, nhất là trong bối cảnh gia tăng chủ nghĩa bảo hộ hiện nay.
Chiều 25/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Ngài Ousmane Dione, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao WB tại Việt Nam và cá nhân Ngài Giám đốc đối với sự phát triển của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, nhất là giúp Việt Nam phát triển thể chế và xây dựng hạ tầng cơ sở.
Trong thời gian 4 năm công tác, Ngài Ousmane Dione đã để lại những dấu ấn trên nhiều phương diện, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, trong đó có những đóng góp không nhỏ vào việc tăng cường hợp tác giữa WB và Quốc hội Việt Nam. Nhiều dự án luật, dự án kinh tế, xã hội mà Quốc hội thông qua đã có dấu ấn sâu sắc về sự hỗ trợ chuyên môn và kĩ thuật của Ngài Ousmane Dione nói riêng và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói chung.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự đóng góp của Ngài Ousmane Dione trong việc chỉ đạo xây dựng Khung đối tác Quốc gia Việt Nam - Nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2018-2022 nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nước có thu nhập trung bình với bốn ưu tiên chính là: Tăng trưởng bao trùm và sự tham gia của khu vực tư nhân; Đầu tư vào con người và tri thức; Tăng cường tính bền vững, khả năng phục hồi môi trường và Quản trị tốt. WB cũng đã hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn và triển khai các khuyến nghị chính sách trong Báo cáo chiến lược “Việt Nam 2035”. Ngài Ousmane Dione cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp; đồng thời chia sẻ những kết quả công tác, hợp tác hiệu quả, những cảm nhận tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong 4 năm công tác tại Việt Nam. Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam đánh giá cao Quốc hội Việt Nam mới thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), nhất là trong bối cảnh gia tăng chủ nghĩa bảo hộ hiện nay. Ngài Ousmane Dione chia sẻ trong mấy năm qua, các cán bộ, chuyên gia của WB đã cho ra đời trên 200 báo cáo với nội dung chia sẻ những nghiên cứu để hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển trên thế giới hiện nay. Liên quan đến EVFTA, WB cũng đã đưa ra khuyến nghị những lợi ích từ Hiệp định này.Ngài Ousmane Dione đã giới thiệu sách tổng hợp 5 bản khuyến nghị chính sách, kiến nghị tư vấn về ứng phó với COVID-19, cách thức khởi động nền kinh tế, về những chính sách Việt Nam có thể đưa ra nhằm tranh thủ những cơ hội từ COVID-19...
Theo Ngài Ousmane Dione, những bước tiến, tầm nhìn trong 5 -10 năm tới đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam, nên xây dựng chiến lược trong giai đoạn tới là rất quan trọng. Việt Nam là nền kinh tế mở, logistic đóng vai trò quan trọng trong hội nhập kinh tế, do đó vấn đề đặt ra là làm sao để phát triển logictic và hạ tầng.Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam chia sẻ, Việt Nam có thể tranh thủ được lợi ích của một nước thu nhập trung bình, cần tăng cường hiệu quả bộ máy triển khai công việc nhà nước, hiện đại hóa thể chế, tăng cường đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam có thể hoàn thiện hơn nữa đảm bảo hòa nhập xã hội, tiếp tục tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời đánh giá, phát triển khu vực cộng đồng dân tộc thiểu số là nội dung đã được Quốc hội Việt Nam quan tâm thúc đẩy, đặc biệt là đã đưa ra quy hoạch, kế hoạch cụ thể.
Nhân dịp này, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, với tinh thần cởi mở, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong tập hợp các quốc gia trong lưu vực sông Mekong để bàn thảo cách giải quyết các vấn đề chung liên quan đến sông Mekong.
Về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, Việt Nam nằm ở hạ nguồn sông Mekong nên những biến động trên con sông đều tác động đến khoảng 21 triệu người dân đang sinh sống ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm nay, vùng này bị khô hạn và xâm nhập mặn nặng nhất. Đời sống sinh hoạt của người dân, trồng trọt canh tác… bị ảnh hưởng nặng nề mặc dù đây là vùng trọng điểm xuất khẩu gạo, góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới.Là quốc gia vùng hạ nguồn Mekong có trách nhiệm, Việt Nam luôn mong muốn bảo đảm môi trường sinh thái tự nhiên chung cho những người dân khu vực sông Mekong, trong đó có hạ lưu con sông, nên những biến động liên quan đến dòng sông cần phải được đánh giá tác động...
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn những ý kiến chia sẻ của Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; cho rằng những thông điệp mà WB đưa ra là hết sức quý giá; đồng thời cho biết, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu là thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước.Việt Nam đang trong giai đoạn phục hồi nền kinh tế sau thời gian phòng chống đại dịch COVID-19. Do đó, với những nghiên cứu, giải pháp khuyến nghị chính sách của WB, Việt Nam có thể nghiên cứu để góp phần đưa ra những chính sách nhằm phục hồi nền kinh tế tốt hơn.
Về ý kiến đánh giá của Ngài Ousmane Dione cho rằng Việt Nam thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), Chủ tịch Quốc hội cho biết, trên tinh thần tăng trưởng kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, Việt Nam sẵn sàng đón nhận làn sóng đầu tư mới với sự chọn lọc, ưu tiên những dự án đầu tư công nghệ cao, góp phần thúc đẩy kinh tế số.../.
Tin liên quan
WB đánh giá về số lượng người nghèo đói cùng cực
Theo WB, số người rơi vào tình trạng nghèo đói cùng cực có thể tăng trong năm nay từ 70 triệu người lên 100 triệu người do tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời sựTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt cựu cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
Chiều 17/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức buổi gặp mặt cựu cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.
-
Thời sựPhó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về các đề án của Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hoàn thiện các đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó đặt mục tiêu vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.
-
Thời sựKéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1269/QĐ-TTg về việc kéo dài thời gian giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
-
Thời sựTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính các liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng trước Tổ quốc, trước nhân dân
Chiều 17/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ.
-
Thời sựBộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam - Lào
Theo Quyết định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Chủ tịch Ủy ban hợp tác Việt Nam – Lào (Ủy ban).
-
Thời sựBài phát biểu xúc động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi đến thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
-
Thời sựPhó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Từng bước hình thành nền thi hành án số toàn diện, hiện đại, công khai, minh bạch
Ngày 17/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2026). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự buổi lễ.
-
Thời sựĐoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ
Sáng 16/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
-
Thời sựĐô thị ven sông: Xu hướng quy hoạch hiện đại cho tương lai bền vững
Từ tư duy lấn chiếm sang định hướng bền vững, nhiều đô thị lớn đang biến những dòng sông thành trục kinh tế - văn hóa cốt lõi thay vì chỉ là ranh giới địa lý đơn thuần.













