BNEWS Gian hàng Việt Nam trở thành điểm nhấn thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến giao thương, quảng bá văn hóa và ẩm thực, qua đó thúc đẩy hợp tác du lịch song phương với các đối tác châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế FITUR 2026 diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha, gian hàng Việt Nam đã và đang trở thành điểm nhấn thông qua chuỗi hoạt động xúc tiến giao thương, quảng bá văn hóa và ẩm thực, qua đó thúc đẩy hợp tác du lịch song phương với các đối tác châu Âu.
Gian hàng Việt Nam do Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu (VNCT) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam. Hoạt động này nhằm tăng cường hiện diện của du lịch Việt Nam tại thị trường châu Âu, đồng thời mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực lữ hành, xúc tiến du lịch và truyền thông.
Ngay trong ngày khai mạc 21/1, sự kiện “HOLA VIETNAM!” cùng tiệc cocktail giới thiệu ẩm thực Việt Nam đã thu hút đông đảo quan khách, đối tác lữ hành và cơ quan xúc tiến du lịch quốc tế.
Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), biểu diễn văn hóa – nghệ thuật và các cuộc gặp gỡ song phương Việt Nam – Tây Ban Nha được tổ chức xuyên suốt thời gian hội chợ, góp phần tạo không gian giao lưu trực tiếp, hiệu quả.
Phát biểu bên lề sự kiện, Chủ tịch VNCT Lê Y Linh cho biết mục tiêu lớn nhất của việc tham gia FITUR là khẳng định sự hiện diện ngày càng rõ nét của du lịch Việt Nam bên cạnh các cường quốc du lịch, qua đó giới thiệu những sản phẩm mới và tiềm năng đa dạng của điểm đến Việt Nam tới cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha.
Theo bà Lê Y Linh, từ năm 2024 đến nay, VNCT đã đóng vai trò đầu mối tổ chức 6 gian hàng Việt Nam tại các hội chợ du lịch quốc tế chuyên nghiệp, gồm 2 kỳ tại Tây Ban Nha, 2 kỳ tại Italy và 2 kỳ tại Pháp.
Các hoạt động này nhận được sự đồng hành của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam tại châu Âu, qua đó góp phần mở rộng mạng lưới đối tác, gia tăng lượng khách và thị phần tại các thị trường tiềm năng.
Về phần mình, ông Lưu Vạn Khang, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Tây Ban Nha, đánh giá FITUR 2026 là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp hai bên gặp gỡ trực tiếp, hiểu rõ thị trường và mở rộng hợp tác sau hội chợ.
Đánh giá rất tích cực về triển vọng du lịch Việt Nam tại thị trường Tây Ban Nha, ông Khang cho hay du khách nước này ngày càng quan tâm đến các điểm đến lịch sử, thiên nhiên, trải nghiệm và ẩm thực – vốn là những thế mạnh nổi bật của "đất nước hình chữ S".
Hội chợ Du lịch Quốc tế FITUR là một trong những sự kiện du lịch lớn và có uy tín hàng đầu thế giới, diễn ra thường niên tại Trung tâm Triển lãm IFEMA, thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Đây được coi là điểm hẹn chiến lược của ngành du lịch toàn cầu, đặc biệt đối với các thị trường nói tiếng Tây Ban Nha và Mỹ Latinh, đồng thời là cửa ngõ quan trọng để tiếp cận thị trường châu Âu.
Theo Ban tổ chức, diễn ra từ ngày 21-26/1, hội chợ năm nay dự kiến quy tụ hơn 9.000 doanh nghiệp và tổ chức du lịch đến từ trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng trăm nghìn lượt khách tham quan.
Tin liên quan
Truy xuất nguồn gốc: Lá chắn bảo vệ hàng Việt xuất khẩu
Truy xuất nguồn gốc trở thành tầng phòng vệ chiến lược cho hàng Việt Nam trong bối cảnh rào cản thương mại dịch chuyển mạnh sang kiểm soát xuất xứ, tiêu chuẩn số hóa và trách nhiệm chuỗi cung ứng.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.













