Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu mùa nước nổi ở Đồng Tháp

17:10' - 23/10/2024
BNEWS Hiện nay, các địa phương đầu nguồn ở tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa nước nổi, nước ngập các cánh đồng thuộc khu vực biên giới 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia).

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường tuần tra, mật phục, tích cực phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi, ngăn chặn các đối tượng lén lút dùng phương tiện thủy để vận chuyển hàng lậu qua biên giới, vào nội địa tiêu thụ.

Mới đây, Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã “theo chân” Đội Vũ trang của Đồn Biên phòng Cầu Muống (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và lực lượng Công an, Quân sự địa phương tuần tra phòng, chống buôn lậu. Bóng chiều hoàng hôn buông xuống, sau khi tập hợp đầy đủ lực lượng, chuẩn bị công cụ hỗ trợ, lực lượng chức năng tiến hành đi tuần tra đường bộ, trên tuyến đường xuyên qua cánh đồng ngập nước mênh mông. Chập choạng tối, tổ công tác chuẩn bị đèn pin, áo phao rồi xuống vỏ lái, đi tuần tra và mật phục bắt buôn lậu trên cánh đồng thuộc xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự.

Đại úy Nguyễn Văn Thùy, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Cầu Muống chia sẻ, trong mùa nước nổi, nước dâng cao làm ngập các cánh đồng. Việc nắm bắt tình hình đường hướng di chuyển các đối tượng buôn lậu gặp khó khăn. Cánh đồng như biển nước mênh mông, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có thể đi bất cứ hướng nào. Từ khi bắt đầu mùa nước nổi, xác định công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cầu Muống đã xây dựng kế hoạch, xác định khu vục, địa bàn trọng điểm tổ chức triển khai lực lượng phòng, chống buôn lậu hiệu quả.

Thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết, đơn vị quản lý 11 km đường biên giới thuộc 2 xã Thường Lạc và Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, cách tỉnh Prey Veng (Campuchia) là con sông Sở Thượng. Trong mùa nước nổi, những đối tượng buôn lậu lợi dụng nước ngập các cánh đồng, đêm khuya, sử dụng phương tiện thủy chạy rất nhanh để vận chuyển hàng lậu, chủ yếu là thuốc lá và đường cát, qua biên giới; sau đó, chạy qua các cánh đồng mênh mông nước, rồi chuyển lên xe mô tô chạy với tốc độ cao để đưa vào nội địa tiêu thụ. Trước tình hình trên, đơn vị thực hiện đồng bộ các biện pháp, công tác biên phòng; triển khai lực lượng tuần tra, mật phục, tổ chức bắt các đối tượng buôn lậu.

Theo Thiếu tá Ngô Minh Đức, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn vị đã tổ chức bắt được 48 vụ buôn lậu với 27 đối tượng. Tang vật thu giữ, tạm giữ khoảng 21.000 bao thuốc lá ngoại các loại, 5 tấn đường cát, một xe ô tô, 18 xe mô tô, 5 vỏ lái; tổng giá trị hàng hóa khoảng 250 triệu đồng. Trong đó, riêng mùa nước nổi (từ tháng 7/2024 đến nay), đơn vị tổ chức bắt 20 vụ với 12 đối tượng vận chuyển hàng lậu, thu giữ trên 6.000 bao thuốc lá ngoại, 3 tấn đường cát và một số phương tiện phục vụ vận chuyển hàng lậu.

Đồn Biên phòng Cầu Muống đã phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức tuần tra, quản lý địa bàn biên giới, đảm bảo công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu đạt hiệu quả. Đơn vị quan tâm phối hợp các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia phòng, chống buôn lậu. Nhìn chung, mùa nước nổi năm nay, số vụ buôn lậu, đối tượng buôn lậu bị bắt và hàng hóa buôn lậu đều giảm so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Trần Ngọc Liền, Tổ phó Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự cho hay: Tổ có 18 thành viên, họp định kỳ hằng tháng. Đây là những người nòng cốt tuyên truyền, vận động người thân, xóm giềng không tham gia buôn lậu, không bao che, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu và mạnh dạn thông báo với lực lượng chức năng khi phát hiện buôn lậu. Các thành viên của Tổ cùng lực lượng chức năng đi tuần tra, bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng dài hơn 50 km, trong đó, có 40 km biên giới trên sông, còn lại là biên giới trên đất liền. Mùa nước nổi, ban đêm thường có mưa to, gió mạnh nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các tổ, đội sử dụng phương tiện thủy đi tuần tra, mật phục. Đối tượng buôn lậu lợi dụng nước ngập đồng ruộng để luồn lách, vận chuyển hàng, trong khi lực lượng chống buôn lậu của Biên phòng còn “mỏng”. Chúng trà trộn, giả dạng người đi giăng câu, thả lưới... để qua mặt lực lượng chức năng. Những đối tượng buôn lậu thường xuyên giám sát hoạt động của lực lượng Biên phòng, nhất là theo dõi phương tiện của đơn vị; tổ chức canh đường cho các điểm sang hàng, tập kết hàng nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng để có cách đối phó.

Cấp ủy, ban chỉ huy các đồn biên phòng đã triển khai đồng bộ những biện pháp, công tác biên phòng, đặc biệt chú trọng việc tuần tra, mật phục, kiểm soát biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những đối tượng buôn lậu. Bên cạnh đó, các đồn tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống buôn lậu; phối hợp với những lực lượng liên quan trên địa bàn tổ chức tuần tra, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gần 10 tháng qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì bắt giữ, xử lý 58 vụ với 36 đối tượng. Tang vật thu giữ trên 24.900 bao thuốc lá ngoại các loại, hơn 5 tấn đường cát, 6 con bò, 22 xe mô tô… Bộ đội Biên phòng xử phạt vi phạm hành chính 34 vụ (34 đối tượng) với số tiền gần 540 triệu đồng; hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển giao cho Công an xử lý 2 vụ (2 đối tượng).

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tăng cường lực lượng, phương tiện, nắm chắc tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới… tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương triển khai hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; phối hợp thực hiện kế hoạch chuyên đề, cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục