Giáo viên, học sinh ủng hộ quy định mới về dạy thêm, học thêm
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2. Theo đánh giá của các chuyên gia, Thông tư có rất nhiều điểm mới mang tính đột phá, thể hiện quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đưa dạy thêm, học thêm phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh. Tại Bình Phước, sau khi Thông tư có hiệu lực đã nhận được sự đánh giá cao của giáo viên, học sinh, nhà quản lý.
Giáo viên, học sinh đánh giá cao
Phần lớn các ý kiến đều có chung nhận định, những nội dung được quy định trong Thông tư 29 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thận trọng, nội dung rõ ràng, hợp tình, hợp lý. Trong đó có việc quy định không cho phép dạy thêm kể cả thu tiền và không thu tiền đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kĩ năng sống. Giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông không dạy thêm thu tiền với học sinh đang dạy chính khóa dù ở hộ kinh doanh hay trung tâm dạy thêm. Nhà trường chỉ dạy thêm học sinh có kết quả học tập chưa đạt hoặc học sinh giỏi, học sinh lớp cuối cấp nhưng không được thu tiền.
Các quy định trên được xem là bước đột phát của ngành giáo dục, không chỉ góp phần giảm tình trạng học thêm, dạy thêm tràn lan, mà còn phát huy tinh thần tự học của học sinh. Giáo viên có thời gian nghiên cứu, đầu tư cho bài giảng, phụ huynh phần nào được giải tỏa bớt áp lực liên quan đến tài chính.
Em Đỗ Hải Đăng, học sinh lớp 12, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, thành phố Đồng Xoài chia sẻ: Theo em, điểm hay của Thông tư là khuyến khích tinh thần tự của học sinh. Đây là điều rất cần thiết để học sinh làm quen trước với môi trường đại học sau này. Điểm chưa hợp lý là thời gian ban hành Thông tư vào giai đoạn giữa năm học, khi học sinh đã quen với nhịp độ ôn thi cùng giáo viên trên lớp học thêm ở học kỳ I. Việc đột ngột đưa ra Thông tư vào thời điểm giữa năm học sẽ làm trật nhịp ôn thi của học sinh, làm các bạn cảm thấy bỡ ngỡ.
Tương tự, cô Đào Thị Ngọc Hà, Giáo viên Ngữ văn, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du, thành phố Đồng Xoài nhận định: Thông tư mới sẽ giúp học sinh phát huy năng lực tự học - kỹ năng đặc biệt cần thiết với các em trong thời đại hiện nay. Khi mà các em học tập với tinh thần chủ động, với sự tự giác, tinh thần tự học cao thì quá trình tiếp cận tri thức và các kiến thức tiếp thu được chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Đương nhiên, với một bộ phận học sinh không nhỏ thì ý thức tự học không phải dễ dành hình thành mà cần phải có thời gian.
Tăng cường quản lý
Năm học 2024 - 2025, Bình Phước có 444 trường học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông, với 8.115 lớp, gần 266 nghìn học sinh. Sau khi Thông tư 29 có hiệu lực, các đơn vị trường học đã chủ động triển khai kế hoạch, nhằm thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm.
Thầy Phạm Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du thành phố Đồng Xoài cho biết: Thực hiện công văn số 104 của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường đã tiến hành triển khai, quán triệt Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến toàn thể học sinh, cán bộ giáo viên và đặc biệt là cha mẹ học sinh tại buổi họp huynh chuẩn bị sơ kết học kỳ I. Nhà trường đã dừng việc học thêm, dạy thêm có thu phí theo kế hoạch từ đầu năm. Ngoài ra, nhà trường đã họp các tổ chuyên môn để có phương pháp hướng dẫn cho các em tự học trong khi dừng các hoạt động học thêm, dạy thêm trong trường.
Thầy Nguyễn Viết Tuyên, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Phú, thành phố Đồng Xoài chia sẻ: "Nhà trường đã đề nghị các thầy cô cam kết không vi phạm Thông tư 29. Chúng tôi đang chờ các quyết định của UBND tỉnh để có hướng xử lý phù hợp khi có trường hợp vi phạm”, thầy Tuyên cho biết.
Theo ông Trần Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, Sở đã có văn bản lấy ý kiến các sở, ban, ngành liên quan để ban hành quy định, giúp giáo viên và các trường thực hiện đúng tinh thần Thông tư 29, để nói “không” với dạy thêm không đúng quy định, nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm của nhà giáo.
Sở đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thực hiện theo đúng Thông tư 29. Mới đây nhất, Sở có văn bản đề nghị tăng cường quản lý thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học trong các nhà trường; đồng thời chỉ đạo thực hiện, phối hợp với chính quyền địa phương theo phân cấp quản lý để tăng cường thanh tra, kiểm tra.
Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Bình Phước cũng lưu ý, trường hợp giáo viên vi phạm các quy định của Thông tư không chỉ bị kỷ luật, mà Ban giám hiệu nhà trường cũng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập đoàn kiểm tra thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm
16:35' - 21/02/2025
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm.
-
Kinh tế & Xã hội
Quản lý dạy thêm, học thêm: Xây dựng môi trường để học sinh phát triển toàn diện
11:31' - 20/02/2025
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm được ban hành, có hiệu lực từ ngày 14/2, đã thu hút được sự quan tâm của dư luận xã hội.
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa 5 giải pháp quản lý dạy thêm, học thêm hiệu quả
14:20' - 19/02/2025
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 29) của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Cơ quan nào quản lý việc dạy thêm, học thêm?
09:21' - 14/02/2025
Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về trách nhiệm quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm của UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng nhà trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu vòng 27 ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025
15:02'
Bnews. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh hôm nay, lịch thi đấu vòng 27 ngoại hạng Anh, Lịch thi đấu ngoại hạng Anh mùa giải 2024-2025.
-
Kinh tế & Xã hội
Giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước trước mỗi vụ Đông Xuân
15:02'
Các địa phương gặp khó khăn về nguồn nước, tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả lấy nước của các công trình thủy lợi dọc sông bị ảnh hưởng của tình trạng hạ thấp mực nước và xâm nhập mặn.
-
Kinh tế & Xã hội
Bắt giữ đối tượng đổ xăng đốt nhà dân tại quận Hoàng Mai, Hà Nội
14:38'
Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1991, hộ khẩu tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) để điều tra về hành vi giết người.
-
Kinh tế & Xã hội
Bí thư Thành ủy thành phố Tân Uyên được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương
14:37'
Với 100% số phiếu tán thành, ông Bùi Minh Trí đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Ông Nguyễn Chí Tài được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế
14:24'
Ông Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Thành ủy Huế được Hội đồng nhân dân thành phố bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 – 2026,
-
Kinh tế & Xã hội
Ông Đỗ Hữu Huy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận
13:41'
Ngày 26/2, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận (Khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 32 (chuyên đề) nhằm thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàng trăm người chung tay ngăn sạt lở bờ biển Mỹ Khê
13:23'
Sáng 26/2, Quảng Ngãi đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, công nhân môi trường xúc bao cát, tạo thành bức tường ngăn chặn sạt lở ăn sâu vào đất liền.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội tái khởi động Dự án đầu tư xây dựng đường 2,5 đoạn Đầm Hồng – Giải Phóng
13:03'
Dự án đường Vành đai 2,5 từ Phú Thượng (Tây Hồ) đến Trần Phú (Hoàng Mai) đi qua nhiều khu đô thị lớn của Hà Nội, góp phần rất quan trọng cho việc lưu thông, đi lại trong nội thành Hà Nội.
-
Kinh tế & Xã hội
Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp
13:01'
Ngày 25/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 398/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.