Giới chức châu Phi khẳng định nên tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca
Khuyến nghị của AU được đưa ra trong bối cảnh hơn 10 nước châu Âu đã đình chỉ sử dụng vaccine AstraZeneca do lo ngại về nguy cơ gây đông máu.
Trong khi đó, phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 18/3, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Phi John Nkengasong nêu rõ: "Tôi khuyến khích các nước tiếp tục triển khai công tác tiêm chủng, chiến dịch này không thể tạm dừng vì chúng ta đang chạy đua với thời gian".
Châu Phi đã tụt hậu so với các khu vực giàu có hơn trên thế giới về tiến độ tiêm chủng, trong khi nhiều quốc gia thuộc lục địa này được tiếp cận nguồn cung miễn phí vaccine AstraZeneca theo cơ chế phân phối vaccine bình đẳng mang tên COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) triển khai.
Sau khi có những báo cáo về phản ứng phụ liên quan việc tiêm vaccine của AstraZeneca, WHO khẳng định việc tiêm phòng với vaccine này sẽ mang lại những lợi ích lớn hơn nhiều lần so với những rủi ro mà nó có thể mang lại. Giám đốc của Văn phòng WHO khu vực châu Phi - ông Matshidiso Moeti nhấn mạnh: "Khi có càng nhiều người được bảo vệ, thì càng ít có nguy cơ xuất hiện các biến thể nguy hiểm hơn của virus SARS-CoV-2".
Hồi cuối tuần trước, hãng dược phẩm AstraZeneca thông báo đã xem xét dữ liệu của hơn 17 triệu người ở Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã tiêm vaccine của hãng này, song không phát hiện bằng chứng nào cho thấy khả năng gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.
Trong khi đó, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cũng đang điều tra các báo cáo về 30 trường hợp có triệu chứng rối loạn máu trong số 5 triệu người đã được tiêm vaccine của AstraZeneca tại 27 quốc gia thuộc EU. Theo EMA, cho đến nay cơ quan này chưa phát hiện bất cứ mối liên quan nào giữa việc tiêm phòng và các triệu chứng bệnh nêu trên.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Nga đang soạn thảo dự án cấp giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho những người đã tiêm vaccine do Nga bào chế.
Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 17/3 cho biết: “Bộ Ngoại giao Nga đang tham gia làm việc liên bộ để thống nhất vấn đề cấp giấy chứng nhận cho những người đã tiêm vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 do Nga sản xuất, cũng như sự công nhận của quốc tế đối với các chứng nhận này”.
Dự kiến, Nga sẽ phải đàm phán quốc tế về việc tự do đi lại giữa các nước đối với những người sở hữu chứng nhận này. Ngoài ra, "thông số kỹ thuật cho chứng chỉ số quốc tế về tiêm chủng" đang được xây dựng trên nền tảng của WHO.
Trước đó, Ủy viên phụ trách tư pháp của EU - ông Didier Reynders cho biết Ủy ban châu Âu (EC) cần thông qua đề xuất cấp giấy chứng nhận tiêm chủng. Hệ thống này sẽ áp dụng tại 27 quốc gia thành viên EU và họ cũng sẽ đàm phán với các nước thứ ba để công nhận chứng nhận này bên ngoài EU.
Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất lưu hành “chứng nhận kỹ thuật số xanh” để xác nhận tình trạng của chủ sở hữu như đã được tiêm phòng, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc thực tế đã khỏi bệnh COVID-19./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Vaccine có hiệu quả như thế nào đối với các biến thể chính của virus SARS-CoV-2?
21:02' - 18/03/2021
Các loại vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hiện hành có thể bảo vệ con người trước biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên ở Brazil.
-
Kinh tế & Xã hội
Bộ Y tế hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine COVID-19
18:18' - 18/03/2021
Theo Hướng dẫn tạm thời, các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng là người từ 18 tuổi trở lên, không quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào có trong thành phần của vaccine.
-
Chuyển động DN
AstraZeneca đồng ý sản xuất vaccine tại nhà máy của Thái Lan
15:56' - 18/03/2021
Hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) đã bày tỏ hài lòng về các tiêu chuẩn an toàn tại nhà máy sản xuất vaccine của Thái Lan.
-
Kinh tế & Xã hội
WHO khuyến nghị các nước tiếp tục sử dụng vaccine AstraZeneca
21:42' - 17/03/2021
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị các nước tiếp tục thực hiện chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca "tại thời điểm này".
-
Kinh tế & Xã hội
Ấn Độ không quan ngại về tác dụng phụ của vaccine AstraZeneca
21:02' - 17/03/2021
Ngày 17/3, quan chức y tế Ấn Độ Vinod Kumar Paul khẳng định rằng nước này không lo ngại về tác dụng phụ tiềm ẩn của vaccine AstraZeneca đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Ngày hội bầu cử rộn ràng nơi ngã ba Đông Dương
10:56'
Sáng 15/3, hơn 22.000 cử tri tại xã biên giới Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi – “Ngã ba Đông Dương” đã đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến nghị cộng đồng theo dõi hướng dẫn mới về phòng vệ
10:38'
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, đến nay, chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại về tài sản đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại.
-
Kinh tế & Xã hội
Khoa học xã hội góp lời giải cho phát triển bền vững
10:38'
Hội thảo quốc tế “Khoa học xã hội và nhân văn hướng đến phát triển bền vững” vừa được Đại học Cần Thơ tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh và chuyên gia.
-
Kinh tế & Xã hội
Đến 9 giờ ngày 15/3, nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao
10:38'
Ngày 15/3/2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức đồng loạt trên phạm vi cả nước.
-
Kinh tế & Xã hội
Cử tri Khánh Hòa đi bầu cử từ rất sớm, một số nơi đã hoàn thành
10:37'
Ngày 15/3, hơn 1,6 triệu cử tri thuộc có 65/65 xã, phường, đặc khu của tỉnh Khánh Hòa tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp.
-
Kinh tế & Xã hội
Từ ngư dân đến chiến sĩ, Vĩnh Long rộn ràng ngày bầu cử
09:59'
Ngày 15/3/2026, cùng với các địa phương trên cả nước, hơn 3,1 triệu cử tri tỉnh Vĩnh Long tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
-
Kinh tế & Xã hội
Lá phiếu nơi cực Nam gửi gắm kỳ vọng phát triển
09:30'
Sáng 15/3, hòa chung không khí của Ngày hội toàn dân, tại ấp Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
-
Kinh tế & Xã hội
An Giang hòa nhịp “Ngày hội non sông”
09:30'
Sáng 15/3, hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi của “Ngày hội non sông” trên cả nước, tỉnh An Giang khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
-
Kinh tế & Xã hội
Cử tri Thành phố mang tên Bác tự hào, phấn khởi tham gia Ngày hội toàn dân
09:18'
Lúc 7h ngày 15/3, hơn 5.000 khu vực bỏ phiếu của TP Hồ Chí Minh mở cửa đón gần 9,7 triệu cử tri đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca. Ảnh: AFP/TTXVN