BNEWS Theo trang mạng eurasiareview.com, nhiều cố vấn tài chính và tổ chức quốc tế tiếp tục dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức thấp.
Dự báo giá dầu được đưa ra trong bối cảnh từ đầu tháng 12 này giá dầu trên thị trường thế giới có sự dao động nhẹ, theo đó giá dầu thô Brent ở mức từ 60-62 USD/thùng.
Trong báo cáo về Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã hạ mức dự báo giá dầu thô Texas ngọt nhẹ (WTI) trong năm 2019 xuống mức trung bình 54,19 USD/thùng, giảm 10,66 USD so với dự đoán trước đó.
EIA cũng dự đoán giá dầu thô Brent sẽ duy trì ở mức trung bình 61 USD/thùng, giảm 10,92 USD so với con số trước đó.
Những điều chỉnh của EIA căn cứ vào thực tế sản lượng toàn cầu hiện đạt mức kỷ lục, đặc biệt là tại Mỹ, và nhu cầu tiêu thụ thấp hơn bình thường. EIA dự đoán sản lượng dầu của Mỹ trong năm 2018 ở mức trung bình 10,88 triệu thùng/ngày, tăng so với con số 9,35 triệu thùng trong năm 2017, và có khả năng sẽ tăng lên 12,06 triệu thùng trong năm tới.
Ngày 10/12, Doanh nghiệp Dầu mỏ Quốc gia (NOC) của Libya cho biết hoạt động xuất khẩu dầu tại mỏ dầu El Sharara bất ngờ gián đoạn sau khi xảy ra một cuộc xung đột trong khu vực và lực lượng an ninh quốc gia đã được điều động tới mỏ dầu El Sharara và El Feel.
Thiệt hại ước tính tương đương 400.000 thùng dầu/ngày trong khi hoạt động tại nhà máy lọc dầu Zawiya có thể phải tạm ngừng.
Việc chính phủ không thể kiểm soát nguồn cung dầu tại Libya cho thấy quyết định của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đưa Libya vào danh sách miễn cắt giảm sản lượng là đúng. Iran và Venezuela là hai quốc gia khác cũng được hưởng quy chế miễn trừ này.
Trước đó nhiều người đã vội vã kết luận rằng việc được hưởng quy chế miễn trừ sẽ cho phép Libya có cơ hội tăng sản lượng vượt mức trần của OPEC.
Tuy nhiên, không thể xem thường những bất ổn tại các mỏ dầu của Libya, bởi việc gián đoạn hoạt động tại các khu cảng có thể gây hậu quả và sự đình trệ lâu dài.
Một thông tin khác khiến giá dầu khó có thể tăng là tuyên bố của chính quyền tỉnh Alberta (miền Tây Canada), về việc kiềm chế sản lượng đầu ra dầu thô và nhựa đường. Quyết định này là nhằm đối phó với giá dầu ở mức thấp và tình trạng thiếu tiền mặt của ngành công nghiệp năng lượng.
Đây là quyết định cắt giảm sản lượng đầu tiên do chính quyền địa phương Canada đưa ra kể từ những năm 80 của thế kỷ trước.
Sức ép đối với ngành dầu mỏ tại Mỹ cũng rất rõ ràng. Lợi nhuận thu được từ xăng tại Mỹ liên tục ở mức thấp đã tác động tiêu cực tới các nhà sản xuất sản phẩm thô tại Mỹ và châu Âu.
EIA cho biết vào cuối tháng 11 vừa qua, nguồn cung dư thừa đã khiến lợi thuận thu được từ sản phẩm tinh chế của Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Giá xăng tại Mỹ đã liên tục giảm trong 9 tháng.
Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng xuất khẩu xăng bất chấp sự sụt giảm trong kho chứa nội địa. Trong tuần cuối tháng 11, Mỹ xuất khẩu nhiều dầu thô và các sản phẩm xăng dầu hơn mức nhập khẩu.
Lần đầu tiên trong gần 5 năm trở lại đây, lợi nhuận từ xăng tại châu Âu cũng tụt dốc từ khoảng giữa tháng 10, trong bối cảnh nguồn cung dư thừa còn nhu cầu tại khu vực Đại Tây Dương lại sụt giảm. Các nhà sản xuất và lọc dầu đã phải giảm sản lượng, và trông cậy nhiều hơn vào việc nhập khẩu xăng từ Mỹ.
Các nhà lọc dầu châu Âu hiện tập trung chủ yếu vào lợi nhuận thu được từ hoạt động tinh chế diesel./.
>>>Thiếu Qatar, vị trí của OPEC có suy yếu?- Từ khóa:
- giá dầu
- dự báo giá dầu
- eia
- dầu mỏ
- ngành dầu mỏ mỹ
Tin liên quan
Giá dầu thô Mỹ ngày 17/12 giảm xuống dưới 50 USD/thùng
Phiên 17/12, giá dầu thế giới giảm trước những dấu hiệu dư thừa nguồn cung ở Mỹ, trong bối cảnh giới đầu tư đang ngày càng lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu sa sút.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnThị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại dòng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi chính thức được đưa vào chỉ số.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.











