BNEWS Để hoàn thành đoạn tuyến vào cuối tháng 6/2021, lãnh đạo CPMB, cán bộ phòng kỹ thuật, đền bù thường xuyên có mặt trên công trường để tập trung điều hành thi công.
Mặc dù nhiệm vụ thi công đường dây 500kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2) không còn nhiều, tuy nhiên hiện nay, mặt bằng dự án vẫn còn nhiều vướng mắc cản trở tiến độ thi công. Ông Nguyễn Đức Tuyển, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã có trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
Phóng viên: Thưa ông, thời gian qua CPMB đã có giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ đoạn đường dây 500 kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi -Pleiku 2?Giám đốc Nguyễn Đức Tuyển: Để hoàn thành đoạn tuyến vào cuối tháng 6/2021, lãnh đạo Ban, cán bộ phòng kỹ thuật, đền bù thường xuyên có mặt trên công trường để tập trung điều hành thi công các khoảng néo còn lại, tháo gỡ và xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.
Trong một số tình huống có phương án tăng cường, bổ sung nhân lực, phương tiện thi công cho các đội kéo dây (nếu không đảm bảo), điều động kịp thời vật tư trong quá trình thi công (nếu bị hỏng hóc, thiếu),….
CPMB đã chủ động làm việc, phối hợp với địa phương, các cấp để giải quyết các vướng mắc, khó khăn liên quan bồi thường giair phóng mặt bằng còn tồn tại, đặc biệt là các thủ tục liên quan các nhà tái định cư, hành lang tuyến để bàn giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị thi công để kéo dây. Đơn vị chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế,… linh hoạt trong điều hành thi công trên công trường, kịp thời điều chuyển nhân lực, phương tiện ở những điểm còn vướng sang các điểm khác phù hợp, tránh chờ đợi lãng phí nhân lực.Trong nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu hành lang tuyến, CPMB đã thống nhất với các đơn vị: thi công đến đâu nghiệm thu hoàn thành đến đó; kết thúc kéo dây khoảng néo cuối cùng, cũng đồng nghĩa với việc đảm bảo đủ điều kiện để đóng điện vận hành dự án.
Phóng viên: Sau khi hoàn thành đoạn tuyến này, mục tiêu tiếp theo của CPMB là gì đối với đường dây 500kV mạch 3? Giám đốc Nguyễn Đức Tuyển: Sau khi hoàn thành đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2, CPMB sẽ tập trung nguồn lực để thi công đoạn Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc Sỏi. Xác định đường găng để ưu tiên tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, nhất là vướng mắc còn lại trong bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Nam. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và kéo dài, CPMB yêu cầu đơn vị xây lắp cần có các phương án điều động nguồn nhân lực kịp thời cho thi công hoàn thành theo kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay, việc giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (bàn giao các vị trí móng còn lại trong tháng 4/2021, hành lang tuyến trước 15/5/2021), hầu hết các địa phương đều cam kết việc bàn giao mặt bằng từ 30/6 đến 15/7/2021.Với khối lượng còn lại rất lớn và công tác bàn giao mặt bằng đến tháng 7/2021, CPMB phấn đấu để hoàn thành dự án trong Quý III/2021.
Phóng viên: Xin ông cho biết cụ thể hơn những vướng mắc về mặt bằng của dự án còn tồn tại đến nay? Giám đốc Nguyễn Đức Tuyển: Trong đoạn tuyến còn lại hiện nay đang còn 18 vị trí móng chưa bàn giao, 60 khoảng néo còn vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, một số thủ tục về tái định cư tại một số địa phương đang còn rất chậm, thủ tục hồ sơ phương án bồi thường còn chưa phê duyệt dứt điểm, nhiều hộ dân khiếu nại yêu cầu bồi thường hỗ trợ ngoài chính sách theo quy định của nhà nước. Với những khó khăn trên, CPMB đang cùng với địa phương tập trung tìm biện pháp giải quyết vướng mắc.Cụ thể, CPMB yêu cầu các cán bộ đền bù, kỹ thuật, Ban tiền phương phải tập trung thường xuyên trên tuyến để làm việc với các địa phương, đề xuất các biện pháp để giải quyết vướng mắc còn tồn tại như: Rà soát lại quy trình, hồ sơ phương án bồi thường để điều chỉnh bổ sung phần tài sản theo các kiến nghị (nếu có), kiểm tra thủ tục pháp lý để đảm bảo quy trình quy định khi cần thiết phải cưỡng chế, bảo vệ thi công, trong đó tập trung ưu tiên giải quyết các vị trí móng.
CPMB tổ chức để lãnh đạo địa phương đối thoại, giải thích và vận động các hộ dân còn vướng mắc đồng thuận với chủ trương dự án; đôn đốc địa phương giải quyết các thủ tục tái định cư để vận động, bố trí tái định cư cho các hộ dân di dời xây dựng nhà ở mới.Ngoài ra, CPMB đề xuất, kiến nghị địa phương có giải pháp cương quyết với các hộ dân sau khi đã được giải quyết đúng đủ nhưng vẫn không chấp hành, đảm bảo cho việc thi công theo kế hoạch.
Phóng viên: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại Hà Tĩnh, CPMB có giải pháp gì trước vấn đề này? Giám đốc Nguyễn Đức Tuyển: Để tránh dịch bệnh lây lan, các địa phương ban hành các chỉ thị giãn cách, cấm đi lại, nên việc điều hành của CPMB, thi công của các đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình. Với diễn biến dịch bệnh phức tạp kéo dài, CPMB yêu cầu các đơn vị liên quan tuân thủ thực hiện 5K, nghiêm túc thực hiện phòng tránh COVID- 19 theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tại địa phương;Huy động ngay lực lượng thi công vào các cung đoạn xung yếu để triển khai ngay sau khi địa phương giải quyết xong bồi thường giải phóng mặt bằng, lực lượng thi công hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết, chỉ di chuyển từ khu vực thi công với địa điểm cư trú.
Đặc biệt, CPMB kiến nghị UBND các tỉnh cần ưu tiên và quan tâm chỉ đạo các địa phương cấp huyện thành lập các Tổ công tác đặc biệt cho dự án để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc còn tồn tại hiện nay, đặc biệt là 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Nam.Các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục tái định cư để có điều kiện cho các hộ dân di dời nhà ra ngoài hành lang tuyến. Trong trường hợp đã làm đúng, làm đủ nhưng các hộ dân vẫn không đồng thuận thì đề nghị chính quyền địa phương xem xét sử dụng các biện pháp như cưỡng chế, bảo vệ thi công,…
Lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã thường trực theo dõi, chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo kế hoạch của dự án; đồng thời thường xuyên kiểm tra thực địa, làm việc, đối thoại với dân để xử lý hoặc báo cáo cấp trên kịp thời các tình huống phát sinh và các vướng mắc thực tế, đảm bảo cho quá trình thi công xuyên suốt. Về phía CPMB sẽ tiếp tục điều hành dự án một cách tích cực, chủ động; bám sát chính quyền địa phương để phối hợp tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân đồng thuận nhằm thực hiện tốt trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo hoàn thành dự án trong quý III/2021. Phóng viên: Xin cảm ơn ông!Tin liên quan
Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn Dốc Sỏi – Pleiku 2 trên đường về đích
Những khoảng néo cuối cùng của đường dây này đang được các đơn vị khẩn trương thi công nước rút để hoàn thành đóng điện trong tháng 6/2021.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnSửa đổi Luật Dầu khí với tư duy thể chế kiến tạo phát triển
Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhìn nhận, điểm quan trọng nhất của dự án Luật Dầu khí sửa đổi là chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy thể chế kiến tạo phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnIran khằng định lập trường trước sức ép kinh tế mới của Mỹ
Iran ngày 20/8 đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các biện pháp trừng phạt kinh tế mới của Mỹ, cho rằng những biện pháp này gây tác động nghiêm trọng đối với người dân Iran.
-
Ý kiến và Bình luậnEl Nino có thể mạnh kỷ lục, đe dọa "phủ bóng" lên kinh tế toàn cầu
El Nino thường xuất hiện 2-7 năm một lần, nhưng các chuyên gia lưu ý tác động của từng đợt phụ thuộc vào cường độ, thời điểm và điều kiện khí hậu tại từng khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Trong tiến trình khắc phục hậu quả chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đặc biệt quan tâm và tích cực thúc đẩy.
-
Ý kiến và Bình luậnHSBC: Điều hành linh hoạt để cân bằng tăng trưởng và ổn định vĩ mô
Kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều động lực tăng trưởng, nhưng bài toán điều hành sẽ trở nên thách thức hơn khi tỷ giá, lãi suất, lạm phát và thanh khoản ngày càng liên kết chặt chẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnHạn hán nghiêm trọng có thể đẩy giá nguyên liệu tại Đức tăng
Tình trạng hạn hán và mực nước thấp trên các con sông lớn tại Đức, đặc biệt là sông Rhine, đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hóa...
-
Ý kiến và Bình luậnMua bán điện trực tiếp (DPPA): Giải pháp chuyển dịch xanh, nâng tầm cạnh tranh quốc gia
Không chỉ là "nam châm" hút dòng vốn ngoại, DPPA còn là chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương
Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
Khôi phục Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Chia sẻ với báo giới, Đại biểu quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, khôi phục Quỹ rủi ro tìm kiếm, thăm dò dầu khí có thể tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp.










