Goldman Sachs: Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa vào đầu năm 2024

12:45' - 31/10/2023
BNEWS Ngân hàng Goldman Sachs đã dỡ bỏ dự báo việc Chính phủ Mỹ đóng cửa trong năm nay do những rủi ro địa chính trị mới và cuộc bầu cử Chủ tịch Hạ viện.

Tuy nhiên, ngân hàng này cảnh báo nguy cơ đóng cửa chính phủ có thể xảy ra vào năm 2024.

 

Theo các nhà kinh tế của Goldman Sachs do ông Jan Hatzius dẫn đầu, dự báo ban đầu của Goldman Sachs là Chính phủ Mỹ có thể ngừng hoạt động tới 2-3 tuần trong quý hiện tại kết thúc vào tháng 12/2023, nhưng hiện nay kịch bản đó dường như ít có khả năng xảy ra hơn.

Goldman Sachs cho hay cuộc xung đột tại Trung Đông và những căng thẳng địa chính trị mới xuất hiện khác sẽ khiến Quốc hội Mỹ ít có khả năng cho phép đóng cửa chính phủ.

 

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs cho biết thêm việc ông Mike Johnson đắc cử Chủ tịch Hạ viện Mỹ cũng làm giảm khả năng chính phủ đóng cửa.

Tuy nhiên, ông Hatzius nhận xét vẫn có một số rủi ro về việc chính phủ đóng cửa vào đầu năm 2024 trong bối cảnh việc gia hạn tạm thời dự luật chi tiêu trước hạn chót ngày 17/11 dự kiến sẽ không giải quyết được những bất đồng cơ bản về chính sách.

Theo ông Hatzius, việc chính phủ hoạt động theo thời gian gia hạn ngắn hạn càng lâu thì khả năng Quốc hội đạt được thỏa thuận về dự luật chi tiêu cả năm càng thấp. Do đó, vẫn có một số nguy cơ chính phủ phải đóng cửa vào đầu năm 2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục