Google bị phạt hơn 45 nghìn USD vì không xóa thông tin sai lệch và bị cấm
Theo hãng tin TASS, ngày 23/11, tòa án quận Tagansky ở Moskva, LB Nga, đã ra phán quyết phạt Google, công ty sở hữu nền tảng chia sẻ video YouTube, 4 triệu ruble (45.200 USD) vì không xóa thông tin sai lệch về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, cũng như thông tin bị cấm ở Nga.
Theo hồ sơ của tòa án, trước khi tuyên bố phạt Google, công ty công nghệ này đã được thông báo về việc cần phải gỡ bỏ các video phổ biến những thông tin bôi nhọ các lực lượng vũ trang Nga trên trang YouTube.
Trước đó, chính tòa án Tagansky cũng đã nhiều lần phạt hành chính đối với Google vì không gỡ bỏ các video phổ biến thông tin bị cấm ở Nga và làm mất uy tín của các lực lượng vũ trang nước này.
Không chỉ Google, những năm gần đây, Nga thường xuyên xử phạt những công ty công nghệ nước ngoài vì không tuân thủ quy định luật pháp của nước này, trong đó có Facebook, Twitter, WhatsApp.
Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Google hỗ trợ năng lực kỹ thuật số cho doanh nghiệp Malaysia
11:18' - 23/11/2023
Theo thỏa thuận hợp tác, dự kiến đến năm 2026, Google sẽ đào tạo kỹ năng toàn diện cho 300.000 người Malaysia với 5 lộ trình học tập thông qua các nền tảng như Google Cloud, CloudMile và Trainocate.
-
DN cần biết
Google dự kiến "rót" hàng trăm triệu USD vào Character.AI
07:22' - 15/11/2023
Character.AI cho phép người dùng trò chuyện với các phiên bản ảo của những người nổi tiếng như Billie Eilishhay các nhân vật hoạt hình, trong khi cũng tạo các hộp thoại riêng và các trợ lý AI.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng lớn
09:09'
Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt, các đối tượng đã sản xuất, bán ra thị trường số lượng hàng hóa rất lớn, thu số tiền hơn 50 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng tỷ USD tiền bảo lãnh hải quan chờ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ
08:15'
Các doanh nghiệp Mỹ không chỉ được hoàn lại tiền thuế quan mà còn có thể nhận lại hàng tỷ USD đã trả cho các công ty bảo hiểm dưới dạng bảo lãnh hải quan và tài sản thế chấp.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 9 đối tượng phát tán hơn 25 triệu tin nhắn giả mạo để lừa đảo
21:14' - 07/02/2026
Công an Tuyên Quang vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về các hành vi làm, mua bán giấy tờ giả và sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi
20:21' - 07/02/2026
Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng qua mạng xã hội
17:58' - 07/02/2026
Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngân Trang (sinh năm 1998), trú tại thôn 3, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Xăng dầu buôn lậu: Bắt được nhưng khó xử lý tang vật
10:03' - 06/02/2026
Khi điều tra các vụ buôn lậu xăng dầu, cơ quan chức năng phát hiện Cần Thơ không phải nơi tiêu thụ mà các đối tượng chỉ vận chuyển qua địa bàn để về các tỉnh khác hay Tp. Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân phá vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai
10:00' - 06/02/2026
Việc khen thưởng kịp thời thể hiện sự ghi nhận của Bộ Công an với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng Công an và quần chúng nhân dân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh chi trả hơn 248 tỷ đồng thi hành án vụ Trương Mỹ Lan
09:44' - 06/02/2026
Theo nội dung bản án, bà Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi hoàn tổng số tiền hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng trong vụ Công ty Hoàng Dân
20:35' - 05/02/2026
Bị can Hoàng Văn Thắng (cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) bị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Biểu tượng Google tại văn phòng ở New York, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN