BNEWS Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Johnny G. Plate vừa tiết lộ rằng hai tập đoàn công nghệ Google và Facebook đang xem xét xây dựng các trung tâm dữ liệu ở nước này.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Johnny G. Plate vừa tiết lộ rằng hai tập đoàn công nghệ Google và Facebook đang xem xét xây dựng các trung tâm dữ liệu ở nước này.
Phát biểu với báo giới sau khi cùng Tổng thống Joko Widodo tiếp đoàn đại biểu Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Bộ trưởng Johnny xác nhận: “Google và Facebook đã có kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Indonesia”.
Ông Johnny không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch này song cho biết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được làm rõ trước khi các cơ sở trên trên được xây dựng tại Indonesia.
Theo Bộ trưởng Johnny, cần có các quy định liên quan đến việc truyền tải dữ liệu trong phạm vi lãnh thổ một quốc gia cũng như xuyên biên giới. Tuy nhiên, Liên hợp quốc vẫn chưa ban hành các tiêu chuẩn này.
Bộ trưởng Johnny nói rõ: “Do vậy, chúng ta cần thảo luận về điều này trước tiên, chẳng hạn như việc truyền dữ liệu tự do sẽ được tiến hành dựa trên niềm tin hay dựa vào một tiêu chuẩn sẽ được các bên liên quan nhất trí”.
Ngoài ra, cần có các cuộc thảo luận giữa hai gã khổng lồ công nghệ về nơi đặt các trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Chính phủ Indonesia đang soạn thảo một dự luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và dự kiến trình Quốc hội thông qua vào năm tới.
Mới đây, Chính phủ Indonesia đã ban hành nghị định về việc triển khai các hệ thống và giao dịch điện tử, trong đó buộc tất cả các công ty kỹ thuật số trong và ngoài nước thiết lập các trung tâm dữ liệu tích hợp ở Indonesia.
Google và Facebook hiện sở hữu và vận hành hàng chục trung tâm dữ liệu, trong đó tập trung chủ yếu tại Mỹ, còn lại được phân bố tại nhiều nơi bao gồm Singapore ở châu Á và Ireland ở châu Âu./.
- Từ khóa:
- indonesia
- trung tâm dữ liệu
Tin liên quan
CEO Google trở thành CEO của công ty mẹ Alphabet
Ngày 3/12, Google thông báo Giám đốc điều hành (CEO) của họ, ông Sundar Pichai, sẽ đảm nhận vai trò CEO tại công ty mẹ Alphabet thay cho người đồng sáng lập là ông Larry Page.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.













