Google lĩnh án phạt 6,75 triệu USD tại Nga

16:03' - 12/08/2016
BNEWS Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) vừa quyết định phạt Google 438 triệu ruble (rúp), tương đương 6,75 triệu USD, do vi phạm luật bảo vệ cạnh tranh của nước này.

Google bị phạt liên quan đến vụ khiếu nại của công ty tìm kiếm lớn nhất Nga Yandex hồi tháng Chín năm ngoái.

Yandex đã đề nghị FAS ngăn chặn không để các điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android tự động “đi kèm” với công cụ tìm kiếm Google. Android vốn được biết đến là hệ điều hành được sử dụng rộng rãi nhất trên thị trường điện thoại thông minh (chiếm 80% thị phần), qua đó giúp Google dễ bề cung cấp công cụ tìm kiếm cũng như các dịch vụ khác tới người dùng điện thoại.

FAS cho biết Google có hai tháng để nộp phạt.

Về phần mình, “gã khổng lồ” trong lĩnh vực tìm kiếm Internet cho biết đã nhận được thông báo về án phạt, tuy nhiên sẽ cần thời gian nghiên cứu thêm vụ việc trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Google vẫn luôn khẳng định khách hàng có toàn quyền lựa chọn có sử dụng dịch vụ của hãng hay không.

Google trước đó cũng đã từng vướng vào các cáo buộc tương tự, đặc biệt là tại Liên minh châu Âu (EU)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục