Google nhận án phạt hơn 28.000 USD tại Nga

08:37' - 09/11/2021
BNEWS Ngày 8/11, một tòa án ở Moskva đã phạt công ty công nghệ đa quốc gia Google 2 triệu ruble/rúp (28.085 USD) vì không xóa nội dung mà Nga coi là bất hợp pháp.
Biểu tượng Google. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này là một phần trong các bất đồng giữa Moskva và Google. Google xác nhận khoản phạt, song không đưa ra phản hồi thêm.

Nga cảnh báo phạt Google ở mức 1% doanh thu hàng năm ở Nga do không xóa nội dung bị cấm trên công cụ tìm kiếm và Youtube. Vào tháng trước, Google và một nghị sĩ Nga thông báo công ty này đã trả hơn 32 triệu ruble (448.000 USD) tiền phạt.

Trong khi đó, Nga cũng phạt ứng dụng Telegram 4 triệu ruble (56.170 USD), song Telegram chưa có phản ứng trước thông tin này.

Ngoài ra, tòa án thông báo hai vụ kiện Google khác cũng bị hoãn đến ngày 29/11, để đại diện Google có thêm thời gian nghiên cứu tài liệu vụ việc./.

>>>Google thắng kiện về lệnh phạt cấm quảng cáo cờ bạc tại Italy

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục