BNEWS Phán quyết mở đường cho các ứng dụng của Epic Games hoạt động bên trong cửa hàng ứng dụng Google Play Store của Google mà không phải sử dụng hệ thống thanh toán của Google vốn phải trả phí giao dịch.
Tòa án Phúc thẩm khu vực 9 của Mỹ ngày 31/7 đã ra phán quyết buộc Google phải mở hệ điều hành Android cho các cửa hàng ứng dụng của đối thủ sau khi "gã khổng lồ" Internet này thua trong vụ kiện chống độc quyền do nhà phát triển trò chơi điện tử Epic Games đệ đơn.
Phán quyết này mở đường cho các ứng dụng của Epic Games hoạt động bên trong cửa hàng ứng dụng Google Play Store của Google mà không phải sử dụng hệ thống thanh toán của Google vốn phải trả phí giao dịch.
Thẩm phán Margaret McKeown của tòa cho biết Hội đồng thẩm phán đã quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu của tòa án ở California, xác định Google nắm giữ độc quyền bất hợp pháp thông qua cửa hàng Google Play Store của họ.
Người phụ trách các vấn đề pháp lý của Google, bà Lee-Anne Mulholland, thông báo Google sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao vì phán quyết trên gây tổn hại nghiêm trọng cho an toàn của người dùng, hạn chế lựa chọn và làm suy yếu sự đổi mới, yếu tố cốt lõi của hệ sinh thái Android.
Trên quan điểm của người dùng, tổ chức Electronic Frontier Foundation (EFF) bảo vệ quyền tự do dân sự trên Internet cho rằng cạnh tranh chứ không phải độc quyền mới là yếu tố giúp người dùng an toàn hơn.
Theo EFF, Google và các “ông lớn” công nghệ khác đang cung cấp dạng bảo mật mà người dùng hoàn toàn bị phụ thuộc trong việc đảm bảo an toàn. EFF cho rằng phán quyết của tòa án sẽ tạo sân chơi công bằng hơn cho các cửa hàng ứng dụng của đối thủ trong hệ điều hành Android.
Trong khi đó, Epic Games cũng đang có một cuộc chiến pháp lý tương tự với Apple liên quan đến cửa hàng ứng dụng App Store. Cuộc chiến pháp lý nổ ra từ năm 2021 khi trò chơi ăn khách Fortnite của Epic Games bị cấm vào App Store vì cố tình né tránh hệ thống thanh toán của Apple.
Apple đang kháng cáo một số khía cạnh của phán quyết liên quan vụ kiện, mặc dù một thẩm phán đã kết luận rằng App Store không được phép độc quyền.
Mới đây, các lãnh đạo của Google cho biết doanh nghiệp này sẽ chi thêm 10 tỷ USD trong năm nay so với dự báo, do nhu cầu bùng nổ đối với các dịch vụ đám mây đã tạo ra một lượng đơn hàng tồn đọng khổng lồ. Trong báo cáo tài chính quý II/2025, Google đã nâng dự báo chi tiêu vốn cho năm 2025 lên 85 tỷ USD, do nhu cầu mạnh mẽ và ngày càng tăng đối với các sản phẩm và dịch vụ đám mây trong bối cảnh công ty tiếp tục mở rộng hạ tầng để cung cấp năng lượng cho nhiều dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) hơn. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo 75 tỷ USD mà Google đưa ra hồi tháng 2/2025, vốn đã vượt xa mức 58,84 tỷ USD mà phố Wall kỳ vọng vào thời điểm đó. Việc tăng dự báo chi tiêu diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về dịch vụ đám mây đang tăng vọt trên toàn ngành công nghệ khi các dịch vụ AI ngày càng phổ biến. Kết quả là các công ty đang phải tăng cường đầu tư vào hạ tầng để theo kịp nhu cầu và đang lên kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu kéo dài nhiều năm. Trong báo cáo quý II/2025, Google cho biết, doanh thu mảng dịch vụ đám mây đã tăng 32%, đạt 13,6 tỷ USD. Giám đốc tài chính của Alphabet, bà Anat Ashkenazi, cho biết trong cuộc họp báo sau báo cáo rằng nhu cầu đối với các dịch vụ đám mây của Google cao đến mức hiện tại đã tạo ra một lượng đơn hàng tồn đọng lên tới 106 tỷ USD.- Từ khóa:
- hệ điều hành Android
- Epic Games
Tin liên quan
Google phải mở hệ điều hành Android cho đối thủ theo phán quyết tòa án Mỹ
Ngày 31/7, một tòa án liên bang của Mỹ đã ra phán quyết buộc Google phải mở hệ điều hành Android cho các cửa hàng ứng dụng của đối thủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.










