Hà Giang: Đa dạng hình thức tuyên truyền, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng

19:42' - 18/04/2022
BNEWS Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ngày 18/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Buổi lễ được kết nối trực tuyến tới 11 điểm cầu các huyện, thành phố và 193 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với trên 7.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tham dự.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi: cuộc thi là sự đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, cách làm mới, tiết kiệm thời gian, công sức, thuận tiện, nhanh nhạy, thiết thực.

Cuộc thi vừa có chiều sâu, vừa có chiều rộng tạo sức lan tỏa nhanh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân.

Thông qua cuộc thi, tạo sự thống nhất trong nhận thức, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển, thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 18/4 đến 8/5/2022 (3 tuần thi). Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 9 giờ 00 phút ngày thứ Hai hàng tuần và kết thúc vào 22 giờ ngày Chủ nhật. Người tham gia thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet truy cập trực tiếp vào Cổng thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo tỉnh Hà Giang để thực hiện các nội dung thi.

Ban Tổ chức cuộc thi đảm bảo làm việc nghiêm túc, khách quan, thực hiện trao giải thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong từng tuần thi và xét trao giải thưởng cho các tập thể có số người, đảng viên tham gia cuộc thi các tuần nhiều nhất và tỷ lệ trả lời đúng toàn bộ câu hỏi trong các tuần nhiều nhất. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tổng kết, trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn nhấn mạnh, đây là hoạt động rất ý nghĩa, hướng tới chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và đặc biệt là một trong những hoạt động cụ thể hoá thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang về chuyển đổi số.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn yêu cầu, để cuộc thi tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền rộng rãi và cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng và tham gia./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục