Hà Giang khắc phục sạt lở, thông xe nhanh sau mưa lũ

18:22' - 10/06/2024
BNEWS Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị tắc cục bộ chưa thể qua lại được.

Trong 2 ngày (từ đêm 9/6 đến chiều 10/6) tại Hà Giang đã xảy ra các đợt mưa vừa, mưa to kéo dài trên diện rộng gây sạt lở đất đá, gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường; gây hậu quả nặng nề về con người, tài sản và hoa màu của nhân dân.

 

Mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ đã khiến sạt lở hàng nghìn m3 đất đá sạt lở, đá ta luy dương tràn lấp nền, mặt đường, rãnh dọc, gây tắc đường cục bộ tại Quốc lộ 4 (từ Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đi các xã biên giới của huyện Vị Xuyên như: xã Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải). Ông Cù Duy Man - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Giang cho biết đã Sở đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố triển khai ngay việc khắc phục sự cố sạt lở sau mưa lũ, đảm bảo thông xe nhanh nhất.

Tại Quốc lộ 34 tuyến đường từ thành phố Hà Giang đi huyện Bắc Mê và đi huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng), mưa lớn nhiều giờ đã gây ngập úng cục bộ. Nhiều đoạn nước ngập cao lên tới trên 1,2 m như tại km2 + 300 và km3 + 400 hiện các phương tiện giao thông đường bộ tạm thời không đi qua được những vị trí này. Cũng tại Quốc lộ 34, nhiều vị trí như km18 + 900 do mưa lớn gây ngập đường tràn, với chiều cao nước trên tràn khoảng 1m cũng khiến các phương tiện như xe con, xe máy, xe tải dưới 10 tấn tạm thời không lưu thông được.

Đối với đường Quốc lộ 4C đường từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao biên giới phía Bắc gồm: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc nhiều đoạn hàng nghìn m3 đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường, phương tiện giao thông không thể lưu thông được. Hiện tại đoạn km19 + 500 và km21 + 300 địa phận xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, đất đá trên ta luy dương vẫn tiếp tục sạt lở xuống nền đường, mặt đường. Nhiều tảng đá tảng kích thước lớn nằm trên mái ta luy có thể lăn xuống bất cứ lúc nào nên hiện tại tuyến đường này vẫn đang được ngành giai thông chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý.

Nhiều tuyến đường từ huyện Đồng Văn đi Khia Lía, tuyến đường Tráng Kìm (huyện Quản Bạ) đi Đường Thượng (huyện Yên Minh) hay tuyến đường từ xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) đi xã Tùng Bá (huyện Vị Xuyên) đến Tráng Kìm (huyện Quản Bạ)... do mưa lớn nhiều giờ đã sạt lở hàng nghìn m3 đất đá. Nhiều đoạn chiều cao mực nước ngập từ 1 đến 1,3m khiến các phương tiện giao thông đường bộ tạm thời không đi qua được một số vị trí.

Để khẩn trương bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải Hà Giang chủ động phối hợp với các đơn vị đoạn quản lý đường bộ khu vực, lực lượng chức năng khắc phục sự; tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt. Đồng thời tập trung kiểm tra, rà soát ngay những khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đảm bảo an toàn công trình, an toàn dân cư trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua khu vực ngập lụt.

Thực hiện nguyên tắc ứng phó sự cố thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, trong ngày 10/6, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố triển khai khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hót dọn sạt lở taluy dương, đất bùn tràn mặt đường; khơi thông hệ thống thoát nước tại các vị trí tắc đường để có thể thông xe nhanh nhất.

Sở chỉ đạo lực lượng thanh tra cũng đơn vị bảo dưỡng thường xuyên bố trí nhân sự phân luồng giao thông trên các tuyến; đặt rào chắn, đặt biển cảnh báo tại khu vực sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao. Nhất là hiện thời tiết tại Hà Giang vẫn đang có mưa vừa, mưa to và mực nước trên các sông vẫn dâng cao.

Tính đến chiều 10/6, tại tỉnh Hà Giang đã có 3 người bị chết do mưa lũ; trên 1.000 ngôi nhà tại thành phố Hà Giang và các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên, Bắc Quang, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc bị ngập nước hư hỏng. Mưa to ngập úng khiến trên 200 ha hoa màu của nhân dân bị hư hỏng nặng. Nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc bị hư hỏng, trên 200 con gia cầm bị chết...

Tại thành phố Hà Giang có 39 điểm ngập úng cục bộ. Tại các xã Thuận Hòa và xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên đã có 2 cây cầu treo bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn bị tắc cục bộ chưa thể qua lại được.

Tuyến đường từ huyện Mèo Vạc đi các xã biên giới và tuyến đường từ huyện xuống sông Nho Quế hàng trăm m3 đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường. Tuyến đường tỉnh lộ 177 đường từ huyện Bắc Quang đi huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, do mưa lớn nhiều giờ đã khiến sạt hàng nghìn m3 đất ta luy dương làm ách tắc một số đoạn ô tô không đi lại được. Gần 200 phương tiện xe ô tô và xe máy ở thành phố Hà Giang bị ngập chìm trong nước… Tổng thiệt hại ban đầu ước tính trên 24 tỷ đồng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục