Hà Giang: Thi đua nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững

07:10' - 31/12/2021
BNEWS UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022”.

 

Theo đó, UBND tỉnh Hà Giang đề nghị các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang, người lao động và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu như:

tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.800 tỷ đồng; thu hút khách du lịch đạt 1,5 triệu lượt người; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3%.

Thi đua nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo phát triển bền vững, xây dựng các chuỗi giá trị bền vững gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh. Huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo mục tiêu đột phá. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh khẳng định: Thi đua là một nhiệm vụ thường xuyên liên tục của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan và của mỗi người như lời dạy của Bác: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 8 lời căn dặn của Bác với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, mô hình sản xuất tiêu biểu để lan toả phong trào thi đua rộng khắp, tạo thành sức mạnh thống nhất, đoàn kết. Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên từ tỉnh tới cơ sở luôn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cải cách hành chính, phấn đấu xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.

Năm 2021, với tinh thần thi đua yêu nước theo chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội”, toàn tỉnh có 23/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả; kinh tế hồi phục, duy trì tăng trưởng ở mức khá 5,06%.

Sản xuất nông nghiệp diễn ra thuận lợi, giá trị sản phẩm trồng trọt thu hoạch bình quân đạt trên 53 triệu đồng trên 1 ha, vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.700 tỷ đồng, vượt 44,6% kế hoạch Trung ương giao, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.

Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở với 5.121 căn nhà; công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao.

Quốc phòng và an ninh được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền biên giới Quốc gia.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Cờ thi đua, Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân.

Dịp này Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cũng đã ký kết giao ước thi đua với Chủ tịch UBND 11 huyện, thành phố với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022”./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục