Hà Lan sắp áp giá trần giá năng lượng

11:21' - 20/09/2022
BNEWS Từ ngày 1/1/2023, Chính phủ Hà Lan sẽ áp trần giá đối với các hợp đồng năng lượng để giảm gánh nặng cho người tiêu dùng trong thời kỳ giá cả leo thang.

Theo Đài truyền hình NOS (Hà Lan), Chính phủ Hà Lan dự kiến công bố kế hoạch trên trong ngày 20/9. Theo đó, giá của lượng khí đốt và điện trung bình mà các hộ gia đình sử dụng sẽ được khống chế ở mức của thời điểm tháng 1/2022.

Bên cạnh đó, các công ty năng lượng cũng buộc phải cam kết không giảm số lượng khách hàng trong vòng 6 tháng tới, đồng thời cố gắng cung cấp lại các hợp đồng năng lượng cố định dài hạn cho khách hàng.

 

Các biện pháp trên sẽ nằm ngoài kế hoạch chi khoảng 16 tỷ euro (16 tỷ USD) trong năm tới. Số tiền này sẽ nhằm hỗ trợ người dân thanh toán hóa đơn năng lượng và thực phẩm tăng cao, cùng với đó là tăng 10% lương tối thiểu và nâng mức trợ cấp thu nhập. 

Chính phủ Hà Lan cho biết khoản tiền 16 tỷ euro này thu được chủ yếu từ việc tăng thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập đối với người giàu.

Không chỉ Hà Lan, một loạt nước châu Âu đã phải can thiệp nhằm khống chế đà tăng của giá năng lượng, vốn khiến giá thực phẩm và lạm phát tăng cao, gây sức ép đối với người dân.

Mới đây, Bộ trưởng Năng lượng của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí về 4 giải pháp cấp bách để giảm giá năng lượng tăng cao, trong đó có việc can thiệp "tạm thời và khẩn cấp" vào thị trường khí đốt với "mức giá trần" do một số quốc gia thành viên đề xuất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục