Hà Nam đảm bảo an ninh cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019

18:46' - 12/03/2019
BNEWS Ngày 12/3, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Bùi Quang Cẩm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Theo đó, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đoàn đại biểu quốc tế, Trung ương, địa phương, phật tử và nhân dân về tham dự Đại lễ Vesak, các đơn vị thuộc Công an Hà Nam phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn mọi hoạt động khủng bố, phá hoại, lợi dụng để kích động, gây rối, tuyên truyền xuyên tạc chống phá nhà nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo chuyển biến rõ nét về an ninh trật tự; tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, không để xảy ra cháy nổ, ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Công an tỉnh Hà Nam tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng lực lượng công an thực hiện phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Đặc biệt, tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữ vững ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống, kịp thời giải quyết hiệu quả vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, thực hiện nghiêm túc kế hoạch, phương án, không để xảy ra sai sót, sơ hở ảnh hưởng đến thành công của Đại lễ Vesak 2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh, công tác đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019 diễn ra tại tỉnh Hà Nam là nhiệm vụ rất quan trọng.

Vì vậy, Công an tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phối hợp thực hiện; đồng thời triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn dịp Đại lễ Vesak.

Ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm... nâng cao cảnh giác cho quần chúng nhân dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở./.

Xem thêm:

>>Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ Vesak 2019

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục