Hà Nội: Bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại một điểm, đề xuất dừng hoạt động phố đi bộ

21:00' - 03/02/2021
BNEWS Trước đó, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp

 

Để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, trong đêm Giao thừa Tết Tân Sửu (ngày 11/2), thành phố Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến.

Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng ủy UBND thành phố nghiên cứu phương án tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại một địa điểm thích hợp với yêu cầu nghiêm ngặt phòng, chống dịch COVID-19 (không tập trung đông người) để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân. Đó là nội dung trong Thông báo số 125-TB/TU thông báo kết luận cuộc họp chiều 2/2 của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp. Trong đó, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm), công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng), hồ Văn Quán (Hà Đông), thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây), 24 điểm bắn pháo hoa giao thừa tầm thấp tại các quận, huyện còn lại.

Bên cạnh đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố Hà Nội cho dừng hoạt động phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm từ ngày 5/2. Hàng năm, khi đến tuần sát Tết Nguyên đán sẽ dừng hoạt động của phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm; tuy nhiên, năm nay do tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, quận Hoàn Kiếm đề xuất thành phố chính thức cho dừng hoạt động phố đi bộ từ tuần này đến khi có thông báo chính thức của thành phố.

Quận Hoàn Kiếm cũng tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, tổ chức đoàn xe tuyên truyền ở phố đi bộ, chợ hoa để nâng mức cảnh giác của người dân trong công tác phòng dịch lên cao độ; in ấn các tờ rơi, pano để tuyên truyền về việc sẽ bị xử phạt nếu không đeo khẩu trang./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục