BNEWS Dù đã nhiều lần cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục buộc tháo dỡ công trình vi phạm đất đai, tuy nhiên chủ hộ vi phạm là ông Nguyễn Mậu Thu (ở Nghĩa Đô-Cầu Giấy) vẫn không chấp hành.
Do đó, sáng 2/1, Uỷ ban nhân dân xã Kim Chung, huyện Đông Anh - Hà Nội phải thực hiện cưỡng chế hành vi lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng tại diện tích đất công cộng ao cá Bác Hồ.
Xã Kim Chung bố thực hiện cưỡng chế vi phạm theo đúng trình tự của Nhà nước nên không gặp sự cản trở từ phía hộ vi phạm.
Từ nhiều năm nay Chi bộ thôn Nhuế, xã Kim Chung muốn cải tạo lại ao cá Bác Hồ nhằm giảm thiểu ô nhiễm, tạo cảnh quan chung cho địa phương.
Tuy nhiên, việc cải tạo trên không thể thực hiện do hộ ông Nguyễn Mậu Thu có hợp đồng thuê đất với xã Kim Chung, thời hạn 50 năm.
Nhận thấy hợp đồng thuê đất giữa của ông Nguyên Mậu Thu với Ủy ban nhân dân xã Kim Chung là trái thẩm quyền, Uỷ ban nhân dân huyện Đông Anh đã chỉ đạo xã Kim Chung chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê đất trên. Đồng thời, yêu cầu hộ thuê đất thu dọn đồ trả lại mặt bằng cho địa phương quản lý, xây dựng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Mậu Thu không chấp hành bàn giao mặt bằng cho chính quyền xã Kim Chung. Trong 5 năm qua, ông Thu đã có nhiều hoạt động tại khu vực ao cá Bác Hồ như: xây dựng phòng trọ cho thuê; chăn nuôi, xả thải trực tiếp ra ao, gây ô nhiễm, bức xúc trong nhân dân.
Ngày 16/12/2019 Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 10012/QĐ-CCXP, về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Mậu Thu.
Sau đó, chính quyền xã đã nhiều lần tiếp tục tổ chức đối thoại, tuyên truyền, giải thích với ông Thu nhưng không đạt hiệu quả.
Có mặt tại buổi cưỡng chế, nhiều hộ dân đã bày tỏ sự đồng tình với chính quyền xã Kim Chung trong thực thi pháp luật.
Bà Hoàng Thị Nguyệt người dân thôn Nhuế xã Kim Chung cho rằng, một cá nhân sử dụng đất sai mục đích, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến người dân trong thôn từ nhiều năm nay đã gây bức xúc trong dư luận.
Ông Thu cũng từng bị Uỷ ban nhân dân huyện xử phạt về hành vi chiếm đất nông nghiệp nhưng vẫn cố tình chống đối, khiến địa phương buộc phải cưỡng chế, dẫn tới gây tốn kém thời gian, công sức, nguồn lực của nhiều người và Nhà nước trong nhiều năm.
Bí thư Chi bộ thôn Nhuế, xã Kim Chung Đỗ Trung Ngự nhận xét, việc cưỡng chế sai phạm được diễn ra nhanh gọn, cơ bản hoàn thành trước 11 giờ cùng ngày.Theo ông Ngự, đây là không gian chung, điểm vui chơi của nhân dân thôn Nhuế, tuy nhiên ông Thu đã sử dụng sai mục đích.
Nhiều năm chính quyền thôn muốn lấy lại khu vực ao cá Bác Hồ nhưng cũng chưa thực hiện được. Hôm nay, việc giải tỏa thành công hộ vi phạm đã lấy lại niềm tin trong nhân dân, thể hiện ý Đảng lòng dân được triển khai hiệu quả.
Theo Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh, sau khi cưỡng chế sai phạm đất đai sẽ chỉ đạo đơn vị thi công cho xây dựng kè ao, làm đường dạo, lắp đặt dụng cụ thể dục quanh ao, phục vụ mục đích cộng đồng nhằm thực hiện đề án chung của huyện là "Tăng cường quản lý khai thác ao, hồ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo".
Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh cho biết thêm, những tập thể cá nhân liên quan đến hợp đồng cho thuê ao cá Bác Hồ trái thẩm quyền năm 2004 đã được xem xét kỷ luật, khiển trách theo từng vị trí công tác.\Riêng đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kim Chung thời điểm đó, dù đã nghỉ công tác nhưng Ủy ban Kiểm tra Đảng của Huyện ủy Đông Anh đã làm việc và ra thông báo tại chi bộ nơi cư trú đảng của đảng viên với hình thức cảnh cáo./.
Tin liên quan
Từ 1/1/2020, Hà Nội áp dụng bảng giá đất mới
Từ ngày 1/1/2020, Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiVụ lật xe khách ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong
Đầu giờ chiều 31/8 đã có thêm 3 người tử vong, nâng tổng số lên 4 người tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Nhiều học sinh thoát nạn trong gang tấc
Phản ứng nhanh của giáo viên giúp nhiều học sinh tại huyện Dhading, Nepal, thoát nạn khi lũ quét bất ngờ tràn qua trường học, giữa thảm họa khiến hàng nghìn người thương vong.
-
Kinh tế xã hộiLũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Số người thiệt mạng và mất tích tăng mạnh
Số người thiệt mạng trong thảm họa sạt lở đất và lũ quét kinh hoàng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã vượt 900 người, trong khi hơn 4.700 người khác đang mất tích.
-
Kinh tế xã hộiSạt lở taluy dương gây ảnh hưởng tới nhiều hộ dân
Ngày 30/8, một vụ sạt lở đất với khối lượng khá lớn gây ảnh hưởng đến 4 hộ dân ở thôn Toàn Thắng, xã Bạch Thông (Thái Nguyên).
-
Kinh tế xã hộiNhật Bản ứng dụng AI trong tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima
Nhật Bản và TEPCO dự kiến lập liên minh thúc đẩy robot, thiết bị bay không người lái tích hợp AI phục vụ tháo dỡ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
-
Kinh tế xã hộiThắp sáng đường quê trước thềm Quốc khánh
Kỷ niệm thắng lợi Cách mạng tháng 8 và chào mừng Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Lào Cai đã được ngành điện thắp sáng bằng đèn năng lượng mặt trời.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ngãi: Động đất độ lớn 4.0 tại xã Măng Bút
Một trận động đất có độ lớn 4.0 vừa xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, rủi ro thiên tai cấp 0.
-
Kinh tế xã hộiLật xe khách, một người chết nhiều người bị thương
Khoảng 3 giờ ngày 31/8, một vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) làm 1 người chết và nhiều người bị thương.
-
Kinh tế xã hộiVụ nghi ngộ độc tại Gia Lai: Hầu hết các trường hợp đã xuất viện, chưa xác định được nguyên nhân
Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), sau quá trình điều trị, hầu hết các trường hợp đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.











