Hà Nội đẩy nhanh tiến độ Dự án TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm

07:46' - 11/12/2025
BNEWS UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 2 cho 25 hộ dân thuộc dự án TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm. 
Ngày 10/12, tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Đống Đa, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đợt 2 cho 25 hộ dân thuộc dự án xây dựng quảng trường – công viên trong khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Đây là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội nhằm chỉnh trang không gian công cộng, bảo tồn cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và cải thiện hạ tầng đô thị trung tâm.

Trước đó, đợt 1 chi trả bồi thường diễn ra vào ngày 8/12. Hiện, vẫn còn 34 hộ dân vẫn đang trong công tác bàn giao, nhận bồi thường trong tổng số 59 hộ dân, chủ sở hữu đất trong danh sách. Mức bồi thường cho nhà cửa và công trình bị tháo dỡ, thu hồi sẽ được tính bằng giá trị xây dựng mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, hoặc bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế.

Với thông tin minh bạch, phường Hoàn Kiếm đã đạt được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Các hộ được nhận đền bù từ dự án đều đã được UBND phường phối hợp cùng Ban quản lý dự án tổ chức tham quan, kiểm tra quỹ nhà đất và nhà tái định cư tại phường Việt Hưng, phường Thượng Thanh và xã Đông Anh (Hà Nội). Nhiều người dân cho rằng vị trí nhà, đất đều rộng và thoáng hơn so với các khu vực phố cổ hiện nay.

 
Tại khu đất tái định cư Khu đô thị mới Việt Hưng, hiện nay đã có 149 lô liền kề với diện tích từ 50 dến 90m2/lô, được xây dựng tối đa 5 tầng, với mật độ xây dựng từ 85 đến 91,6%. Giá đất dự kiến từ 46,7 triệu đồng/m2 đến 65,6 triệu đồng/m2 tùy vị trí.

Khu nhà ở tái định cư Thượng Thanh gồm bốn tòa nhà NO15A – ĐN2, NO15A – ĐN3, NO15B – ĐN1 và NO15B – ĐN2, 7 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khu vực này gồm 67 căn hộ có diện tích từ 50 đến gần 90m2/căn, giá bán từ 28,8 đến hơn 33 triệu đồng/m2.

Khu đất tái định cư Đông Hội, xã Đông Anh (Hà Nội) nằm trên ô đất ký hiệu 5.B1-CT, với tổng diện tích khoảng 20.760 m2. Khu đất nằm giữa các tuyến đường quy hoạch có mặt cắt từ 17,5 m đến 40 m, tiếp giáp các khu đất chức năng như nhà ở, cây xanh, bãi đỗ xe, trường dạy nghề và các công trình công cộng.

Dự án xây dựng quảng trường – công viên khu vực TOD phía Đông hồ hoàn kiếm có quy mô nghiên cứu khoảng 2,14 ha, nằm trong phạm vi từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp Trần Nguyên Hãn và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu. Dự án được chia làm 2 giai đoạn chính, hiện nay vẫn đang ở giai đoạn 1 là thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân, chủ sở hữu đất.

Ghi nhận tại các điểm chi trả trong ngày 10/12 cho thấy, công tác chi trả tiền hỗ trợ, đền bù cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Đa số người dân đều bày tỏ sự hài lòng về mức hỗ trợ cũng như cách thức tổ chức. Quy trình giải ngân được thực hiện nhanh chóng, rõ ràng, các bước thủ tục được hướng dẫn cụ thể, tạo thuận lợi tối đa cho người nhận và không phát sinh tình trạng chậm trễ hay gây phiền hà.

Ông Nguyễn Văn Hải, trú tại phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, cho biết toàn bộ hồ sơ và thủ tục liên quan đều được cán bộ phụ trách giải quyết một cách gọn gàng, minh bạch, giúp người dân yên tâm. Ông cũng nhấn mạnh rằng bản thân và gia đình luôn đồng thuận với chủ trương của thành phố, sẵn sàng phối hợp di dời để dự án sớm được triển khai, bảo đảm tiến độ chung.

Cùng chung quan điểm, ông Trần Mạnh Trung, một trong những hộ dân thuộc đợt chi trả lần thứ hai, hiện đang sinh sống tại phố Lý Thái Tổ, chia sẻ rằng đây là dự án phục vụ lợi ích cộng đồng nên ông và gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Nhà nước, mong muốn dự án sớm hoàn thành để góp phần cải thiện bộ mặt đô thị và đời sống người dân.

Ông Hải cho biết thêm, mức bồi thường mà gia đình ông được nhận được tính toán dựa trên diện tích, hiện trạng nhà đất cũng như các yếu tố liên quan theo quy định của Nhà nước. Mỗi hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ có một mức hỗ trợ khác nhau, tùy thuộc vào diện tích, loại hình công trình và phần tài sản bị thu hồi. “Với gia đình tôi, mức chi trả mà UBND thành phố đưa ra là phù hợp. Từ khâu kiểm đếm tài sản đến khi hoàn tất hồ sơ đều được thực hiện rõ ràng, nên chúng tôi rất yên tâm”.

Theo ông Hải, số tiền đền bù lần này sẽ giúp gia đình có điều kiện ổn định nơi ở mới. Hướng lựa chọn của gia đình ông là khu tái định cư tại Đông Hội (Đông Anh), nơi có không gian thoáng đãng, hạ tầng đồng bộ và phù hợp định hướng lâu dài của gia đình. Sau khi ổn định chỗ ở tại khu tái định cư, phần kinh phí còn lại sẽ được ông và vợ dành dụm cho tương lai của các con. “Dù phải rời khỏi nơi mình sinh sống nhiều năm, nhưng được bố trí chỗ ở mới khang trang và đầy đủ tiện ích, chúng tôi cảm thấy an tâm hơn”, ông nói.

Về sự hỗ trợ của chính quyền trong suốt quá trình từ kiểm đếm đến chi trả, ông Hải đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn. Ông cho rằng, trong thời gian tới UBND thành phố và Ban Quản lý dự án cần tiếp tục đồng hành cùng người dân trong các bước tái định cư, đặc biệt là khâu thủ tục pháp lý, chuyển đổi chỗ ở và hỗ trợ ổn định đời sống. Đối với gia đình ông đã nhiều lần được cán bộ của phường và Ban Quản lý dự án chủ động liên hệ, thông tin kịp thời về các mốc thời gian, yêu cầu hồ sơ và phương án bố trí tái định cư.

Với tinh thần hợp tác và đồng thuận của các hộ dân như gia đình ông Hải, cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ chính quyền địa phương, công tác bồi thường và tái định cư của dự án TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang được kỳ vọng sẽ tiếp tục triển khai thuận lợi, tạo nền tảng cho việc thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục